Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ miễn phí hàng hải tại eo biển Hormuz trong 60 ngày ngừng bắn, nhưng cảnh báo sẽ áp đặt các khoản phí riêng như một mức thù lao cho vai trò của Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran.

Theo hãng tin CNN, ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn liên quan đến tuyến hàng hải huyết mạch eo biển Hormuz. Ông khẳng định các khoản phí tương lai (nếu áp dụng) sẽ là chi phí bồi hoàn cho các dịch vụ an ninh mà Mỹ đã, đang và sẽ cung cấp với tư cách là "thiên thần hộ mệnh" của khu vực Trung Đông, trong trường hợp một thỏa thuận toàn diện với Iran thất bại.

Động thái mang tính tối hậu thư này được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc phía Mỹ vi phạm cam kết, đồng thời chỉ trích Israel vi phạm lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

21-1781999143-tong-thong-donald-trump-doa-thu-phi-eo-bien-hormuz-neu-dam-phan-voi-iran-do-vo
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một buổi lễ tại Nhà Trắng ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Trước những lời đe dọa từ phía Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn. CENTCOM khẳng định lực lượng quân đội Mỹ vẫn đang duy trì sự hiện diện và cảnh giác cao độ nhằm đảm bảo mọi điều khoản của thỏa thuận được các bên nghiêm túc tuân thủ.

Cơ quan này cho biết hoạt động giao thông đường thủy tại đây vẫn diễn ra bình thường và an toàn.

Đại tá Tim Hawkins, Phát ngôn viên của CENTCOM tuyên bố đầy đanh thép: "Iran không có quyền kiểm soát eo biển Hormuz."

Lực lượng đặc nhiệm lưỡng bên đổ bộ Thụy Sĩ cho vòng đàm phán quyết định
Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được ráo riết triển khai. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Pakistan do hãng thông tấn Anadolu dẫn lại, các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật (21/6) tại Burgenstock, Thụy Sĩ.

Đây là bước đi tiếp theo nằm trong khuôn khổ “Bản ghi nhớ Islamabad” đã được hai quốc gia ký kết trước đó. Thành phần tham dự bao gồm phái đoàn đàm phán của Mỹ, Iran cùng các bên trung gian hòa giải đến từ Pakistan và Qatar.

Truyền thông quốc tế ghi nhận phái đoàn Iran đã chính thức đặt chân đến Thụy Sĩ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã lên đường tới địa điểm đàm phán để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận mang tính quyết định này.

TN (SHTT)