Hai trận động đất liên tiếp có cường độ lên tới 7,5 độ vừa làm rung chuyển Venezuela, khiến hàng chục tòa nhà đổ sập và đẩy bang duyên hải La Guaira vào một thảm kịch nhân đạo tàn khốc.

Rạng sáng ngày 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chính thức tuyên bố tình trạng thảm họa tại bang La Guaira - khu vực chịu phần cơ giới tàn phá nặng nề nhất sau trận động đất kép xảy ra vào ngày 24/6.

Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu thống kê sơ bộ từ ngành y tế ghi nhận ít nhất 32 người tử vong và hơn 700 người bị thương. Tuy nhiên, con số đau lòng này được dự báo sẽ còn tăng vọt vì chính quyền chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại tại thủ phủ chịu nạn La Guaira do hệ thống thông tin liên lạc hoàn toàn bị tê liệt.

Phát biểu từ Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez: "Tình hình tại La Guaira thực sự là một thảm kịch quốc gia. Hàng chục tòa nhà cao tầng đã bị san phẳng hoàn toàn. Lực lượng cứu nạn đang phải chạy đua với từng giây, từng phút để tìm kiếm và giải cứu những người còn sống sót mắc kẹt trong đống đổ nát."

25-1782385499-tong-thong-lam-thoi-venezuela-tuyen-bo-vung-tham-hoa-sau-tran-dong-dat-lich-su
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez họp báo rạng sáng 25/6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Venezuela

Sự cố xảy ra đúng vào ngày nghỉ lễ khi hầu hết người dân đều ở trong nhà khiến mức độ tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Một trang web do các nhà hoạt động lập ra để tìm kiếm người thân đã ghi nhận hơn 6.600 báo cáo mất tích chỉ sau vài giờ.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây. Thảm họa xảy ra theo kịch bản kép, trận thứ nhất mạnh 7,2 độ. Trận thứ hai tiếp tục bồi thêm với cường độ 7,5 độ chỉ chưa đầy một phút sau đó.

25-1782385569-tong-thong-lam-thoi-venezuela-tuyen-bo-vung-tham-hoa-sau-tran-dong-dat-lich-su
Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị sập ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

Đây được xác định là cơn địa chấn tàn khốc nhất mà Venezuela phải hứng chịu trong hơn một thế kỷ qua. USGS đưa ra dự báo ảm đạm rằng, dựa trên các mô hình địa chất, số người thiệt mạng trong thảm kịch này hoàn toàn có thể vượt mức 10.000 người. Về mặt địa lý, Venezuela nằm ngay trên vành đai đứt gãy giữa hai mảng kiến tạo Caribe và Nam Mỹ, từng ghi nhận trận động đất lịch sử năm 1812 cướp đi sinh mạng của 30.000 người.

Trước tình hình khẩn cấp, toàn bộ hệ thống y tế tại thủ đô Caracas đã được lệnh kích hoạt mức tối đa, các bác sĩ tăng cường ca trực đêm liên tục để tiếp nhận bệnh nhân. Chính quyền cũng quyết định cho học sinh toàn quốc nghỉ học trong tuần này để dồn lực khắc phục hậu quả.

Bà Rodriguez cho biết các đội cứu hộ quốc tế đến từ Mỹ, Mexico, El Salvador, Qatar và Cộng hòa Dominica đang khẩn trương di chuyển đến Venezuela. Bên cạnh đó, các nước lớn như Trung Quốc, Brazil cùng khối Caribe cũng đã đề xuất các gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Mặc dù hệ thống điện lưới quốc gia bị cắt trên diện rộng có nguy cơ làm gián đoạn tạm thời sản lượng khai thác dầu thô, song tin tức tích cực là các hạ tầng dầu khí trọng điểm tại Maracaibo và nhà máy lọc dầu El Palito gần tâm chấn đều thông báo an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào. Tập đoàn năng lượng Shell cũng xác nhận toàn bộ nhân sự của hãng tại đây đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

TN (SHTT)