Trước đợt nắng nóng khắc nghiệt trên diện rộng, các quốc gia châu Âu đã lập tức điều chỉnh giờ làm việc, đồng thời biến rạp chiếu phim hay bể bơi công cộng thành những không gian tránh nóng miễn phí cho người dân.

Sóng nhiệt gay gắt đang càn quét khắp châu Âu, từ Pháp, Đức đến Tây Ban Nha hay Anh, đặt ra bài toán hóc búa về cách duy trì nhịp sống và làm việc dưới nền nhiệt tăng cao. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động, các chính phủ từ Tây sang Đông đang triển khai những biện pháp ứng phó khẩn cấp chưa từng có.

Pháp và Tây Ban Nha: Từ "bột thần kỳ" đến đặc quyền rạp phim, bể bơi

Rút kinh nghiệm từ thảm họa nắng nóng năm 2003 khiến khoảng 19.000 người thiệt mạng, nước Pháp đã thiết lập hệ thống cảnh báo bài bản gồm 4 cấp độ, từ theo dõi theo mùa cho đến mức cảnh báo đỏ cao nhất. Dù không áp dụng ngưỡng nhiệt tối đa để dừng việc một cách cứng nhắc, luật pháp Pháp buộc người sử dụng lao động phải chủ động bảo vệ nhân viên.

Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường thông thoáng, lắp rèm che, quạt, điều hòa, tăng thời gian nghỉ và cấp tối thiểu 3 lít nước mỗi ngày cho mỗi lao động ngoài trời. Đáng chú ý, Tòa thị chính quận 10 tại Paris đã quyết định tặng vé xem phim miễn phí tại 3 rạp có máy lạnh để người dân lánh nạn. Trên thị trường, người dân cũng rầm rộ săn lùng loại phấn bột Blanc de Meudon để trộn nước quét lên cửa sổ, một biện pháp thực tế giúp giảm cường độ ánh nắng và hạ nhiệt trong nhà hiệu quả.

Tại Tây Ban Nha, một đạo luật ban hành vào năm 2024 đã hợp pháp hóa việc bảo vệ người lao động, bắt buộc các công ty phải tạm dừng các công việc chân tay ngoài trời vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Đối phó với đợt nóng đỉnh điểm ở phía đông bắc, các thành phố Zaragoza và Huesca đã chủ động giảm giá vé vào cửa bể bơi công cộng. Riêng thành phố Logrono ở phía bắc thậm chí còn miễn phí hoàn toàn vé vào bể bơi suốt thời gian diễn ra đợt nắng nóng, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động của các đài phun nước đến 23h đêm.

Đức và Hungary: Linh hoạt giờ làm, mở cửa hàng ngàn không gian công cộng

Tại Đức, các khuyến nghị về giới hạn nhiệt độ nơi làm việc thường được siết chặt không quá 26 độ C. Khi nắng nóng xảy ra, các công ty sẽ linh hoạt chuyển ca làm việc của nhân viên sang sáng sớm hoặc chiều muộn, tăng thời gian nghỉ giải lao và trang bị quạt làm mát. Đặc biệt, những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai hoặc người khuyết tật được ưu tiên cấp phép làm việc tại nhà.

Dịch chuyển sang Hungary, hệ thống cảnh báo 3 cấp độ sẽ kích hoạt mức cao nhất khi nhiệt độ vượt quá 27 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Bên cạnh việc truyền thông rộng rãi thông tin và tăng giờ nghỉ, Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Hungary đã tổ chức phân phát nước uống miễn phí từ 10h đến 17h hàng ngày tại một số nhà ga.

Theo ghi nhận từ trang tin Hungarytoday, quốc gia này đã mở cửa hơn 2.000 không gian công cộng có trang bị điều hòa nhiệt độ như bảo tàng, thư viện hay nhà tắm công cộng nhằm cung cấp nơi trú ẩn mát mẻ cho người dân.

Ý và Anh: Quyền từ chối làm việc và thực đơn "giải nhiệt" đặc biệt

25-1782379666-chau-au-gong-minh-chong-song-nhiet-khi-rap-phim-va-be-boi-thanh-phao-cuu-sinh-mien-phi
Người già trong viện dưỡng lão Red Rose ở Anh ngâm chân trong nước mát để giảm nhiệt. Ảnh: The Guardian

Ý khẳng định vị thế bảo vệ người lao động khi quy định pháp lý cho phép nhân viên có quyền từ chối làm việc nếu nhiệt độ tại nơi làm quá cao, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các công ty được yêu cầu tạm ngừng hoặc cắt giảm quy mô hoạt động khi thời tiết đặc biệt nghiêm trọng. Thú vị hơn, Bộ Y tế nước này còn đưa ra cẩm nang dinh dưỡng thiết thực: khuyên người dân nên chọn ăn mì thay vì thịt, ưu tiên uống nước lọc thay vì các thức uống gây mất nước như cà phê hay bia lạnh.

Tại Anh, dù chưa sở hữu một khung pháp lý riêng biệt cho các đợt nắng nóng, Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp vẫn đưa ra các khuyến nghị nghiêm ngặt về môi trường làm việc thông thoáng, nhiệt độ phù hợp và quyền phản ánh của người lao động khi điều kiện trở nên quá khắc nghiệt. Các tổ chức công đoàn tích cực thúc đẩy việc mặc trang phục nhẹ, bổ sung nước và nghỉ ngơi thường xuyên.

Giới công nhân xây dựng vốn liên tục làm việc ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp được đặt vào vùng giám sát đặc biệt; người sử dụng lao động có nghĩa vụ pháp lý phải đánh giá rủi ro do sóng nhiệt để thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ gây hại. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết chạm ngưỡng cực đoan có cảnh báo đỏ đe dọa đến tính mạng, mọi hoạt động lao động được khuyến nghị nên tạm dừng hoàn toàn.

QT (SHTT)