Nga lên tiếng mạnh mẽ trước diễn biến leo thang tại Trung Đông, khi các quan chức nước này cảnh báo nguy cơ hậu quả thảm khốc nếu Mỹ và Israel không chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Ngày 2/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm liên tiếp với lãnh đạo một số quốc gia Trung Đông để trao đổi về tình hình căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hai bên tập trung thảo luận về xung đột quân sự bùng phát sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2.

Chiến dịch này được cho là đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng một số chỉ huy cấp cao Iran thiệt mạng. Đáp lại, Tehran phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp Vùng Vịnh.

Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, ông Putin và ông Sheikh Mohamed đã đề cập đến các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ UAE và một số quốc gia Ả rập, đồng thời phân tích tác động của tình hình quân sự hiện nay đối với hòa bình và ổn định toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo cùng kêu gọi chấm dứt ngay các hành động leo thang, nhấn mạnh vai trò của đối thoại và giải pháp ngoại giao.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Nga cũng điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Theo Điện Kremlin, hai bên bày tỏ kỳ vọng xung đột sẽ sớm được hạ nhiệt và các bất đồng được xử lý thông qua con đường chính trị, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Các kênh liên lạc giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong cuộc trao đổi với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp có thể để góp phần ổn định tình hình khu vực, giữa bối cảnh mà ông mô tả là sự leo thang chưa từng có xung quanh Iran.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ ba. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công trong nhiều tuần nếu cần thiết hoặc cho đến khi các mục tiêu được hoàn tất.

Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về tình hình Iran, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, khẳng định Nga “lên án mạnh mẽ và dứt khoát” các hành động quân sự của Mỹ và Israel. Ông cho rằng những hậu quả từ các cuộc tấn công đã lan rộng sang nhiều quốc gia trong khu vực.

Nhà ngoại giao Nga nhận định kịch bản hiện nay gần như lặp lại cuộc xung đột hồi tháng 6/2025, đồng thời cảnh báo để tránh hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ Trung Đông, Washington và Tel Aviv cần lập tức dừng các hoạt động quân sự và đưa tình hình trở lại quỹ đạo chính trị, ngoại giao.

Ông Ulyanov nhấn mạnh các cơ sở hạt nhân không được trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời kêu gọi lãnh đạo IAEA đưa ra đánh giá rõ ràng về những hành động đang diễn ra. Theo phía Nga, thế giới không thể phớt lờ các rủi ro đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, vốn dựa trên nền tảng của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Điện Kremlin cho biết Moscow đang duy trì liên lạc thường xuyên với lãnh đạo Iran và các quốc gia liên quan. Nga trước đó cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gọi đây là hành động gây hấn có chủ đích và vô cớ, đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran.

Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các tuyên bố từ Moscow cho thấy Nga đang nỗ lực thúc đẩy một lối thoát ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa tại Trung Đông.

Thùy Dương (SHTT)