Trước hành động phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công tàu thuyền của Tehran, Tổng thống Donald Trump đã triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống.

Thứ Bảy (18/4), không khí tại Washington trở nên đặc biệt căng thẳng khi Tổng thống Donald Trump triệu tập các quan chức an ninh cấp cao vào Phòng Tình huống. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp đáo hạn vào ba ngày tới, trong khi các vòng đàm phán mới vẫn đang bế tắc.

Thành phần tham dự cuộc họp cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, bao gồm các lãnh đạo chính phủ gồm Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio. Cùng với đó là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Dù Nhà Trắng chưa đưa ra thông cáo chính thức, một quan chức cấp cao cảnh báo rằng nếu không có đột phá ngoại giao tức thì, tiếng súng có thể tái phát ngay khi thỏa thuận hết hạn.

19-1776598278-tong-thong-trump-hop-khan-truoc-viec-iran-phong-toa-eo-bien-hormuz
Tổng thống Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng.

Chỉ chưa đầy một ngày sau khi ông Trump bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình, Iran đã dội gáo nước lạnh bằng việc tái phong tỏa eo biển Hormuz và thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhắm vào tàu thuyền thù địch.

Phản ứng trước động thái này, ông Trump khẳng định tại Phòng Bầu dục: "Tehran đang cố tỏ ra nguy hiểm để gây áp lực. Họ không thể tống tiền Mỹ. Chúng tôi vẫn đang xem xét liệu có thể đi đến một thỏa thuận cuối cùng hay không, nhưng Washington sẽ không lùi bước trước những đe dọa tại eo biển này."

Giữa lúc căng thẳng leo thang, các bên trung gian đang chạy đua với thời gian.

Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang nỗ lực đóng vai trò cầu nối hòa giải giữa Washington và Tehran. Các nguồn tin cho biết ông Trump đã có những trao đổi trực tiếp với phía Pakistan để tìm lối thoát.

Trước khi khủng hoảng Hormuz bùng phát, hai bên được cho là đã có những bước tiến về vấn đề giới hạn làm giàu Uranium.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận đã nhận được đề xuất mới từ Mỹ nhưng vẫn đang trong quá trình xem xét, đồng thời khẳng định mục tiêu của họ là một giải pháp chấm dứt xung đột vĩnh viễn thay vì các lệnh ngừng bắn tạm thời.

Hiện tại, cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào khu vực Vùng Vịnh. Nếu nỗ lực đàm phán trong 3 ngày tới thất bại, nguy cơ một cuộc chiến diện rộng bùng phát tại Trung Đông là điều khó tránh khỏi.

TN (SHTT)