Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang đạt được những bước tiến đáng kể, trong đó Tehran được cho là đã đồng ý chuyển giao lượng uranium làm giàu và chấp nhận không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng trước khi rời đi, ông Trump nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của Mỹ là Iran không được phát triển vũ khí hạt nhân. Theo ông, phía Iran đã đồng thuận với điều kiện này và sẵn sàng từ bỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở mức cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả thỏa thuận liên quan đến việc chuyển giao “bụi hạt nhân” – cách gọi mà ông dùng để chỉ lượng uranium làm giàu của Iran, vốn được cho là có thể sử dụng cho mục đích chế tạo vũ khí.

Ông cũng đề cập đến các cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng những hành động này đã góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán.

17-1776383025-tong-thong-trump-iran-san-sang-giao-uranium-lam-giau-tien-gan-thoa-thuan-cham-dut-xung-dot
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo Tổng thống Trump, Tehran hiện thể hiện thiện chí rõ rệt hơn so với thời điểm hai tháng trước, khi nhiều đề xuất từng bị từ chối. Ông khẳng định hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận toàn diện, đồng thời đánh giá các cuộc thương lượng diễn ra tích cực.

Trả lời câu hỏi liên quan đến khả năng đình chỉ hoạt động làm giàu uranium trong thời hạn dài, ông Trump bác bỏ việc áp dụng giới hạn 20 năm, cho rằng cam kết của Iran sẽ mang tính lâu dài và không bị ràng buộc bởi mốc thời gian cụ thể.

Tuy nhiên, phía Iran chưa đưa ra xác nhận đối với những tuyên bố từ Washington. Trước đó, Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ mục đích hòa bình.

Trong khi đó, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran từng sở hữu khoảng 440,9 kg uranium làm giàu ở mức 60% vào thời điểm xảy ra các cuộc tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Nếu tiếp tục được làm giàu, lượng vật liệu này có thể đủ để sản xuất nguyên liệu cho nhiều vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh nội dung liên quan đến hạt nhân, Tổng thống Trump cũng bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, thay vì phải gia hạn thỏa thuận tạm thời kéo dài hai tuần dự kiến hết hạn vào ngày 21/4.

Ông cho biết khả năng đạt được thỏa thuận là rất lớn, thậm chí không loại trừ việc trực tiếp tham dự lễ ký kết nếu diễn ra tại Islamabad. Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đàm phán.

Ngoài ra, ông Trump nhấn mạnh các biện pháp phong tỏa do Mỹ áp đặt đã phát huy hiệu quả trong việc gây sức ép lên Iran, khiến nước này gặp nhiều khó khăn về kinh tế cũng như năng lực quân sự. Theo ông, chính những yếu tố này đã góp phần đưa Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Dù bày tỏ lạc quan, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận lâu dài, các hoạt động quân sự có thể tiếp diễn. Ông khẳng định Mỹ sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công trong trường hợp tiến trình đàm phán đổ vỡ.

Thuỳ Dương (SHTT)