-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
10/06/2022 20:39Tổng thống Zelensky ký lệnh trừng phạt Tổng thống Putin
Những quan chức bị trừng phạt bao gồm người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
Các biện pháp trừng phạt được công bố 4 tháng kể từ ngày Nga tấn công Ukraine bao gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Dù vậy, theo Reuters, chúng nhiều khả năng chỉ là những biện pháp trừng phạt mang tính biểu tượng, không có nhiều ảnh hưởng.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Tổng thống Zelenskiy đã thúc đẩy một cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin thời điểm đó nhấn mạnh vẫn còn nhiều vòng đàm phán hòa bình cần được thực hiện bởi phái đoàn 2 nước trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra.
Hiện tại, các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đóng băng giữa lúc Ukraine vận động Liên minh châu Âu áp đặt gói trừng phạt thứ 7 chống lại Nga.
Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, ngày 9-6 cho biết chiến sự ở vùng Donbas ở phía Đông của Ukraine đang diễn ra vô cùng khốc liệt với khoảng 200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng mỗi ngày. Quân đội Nga chiếm ưu thế ở Donbas nhờ những hệ thống vũ khí có tầm bắn vượt trội.
Ông Podolyak nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Ukraine cần được viện trợ hàng trăm hệ thống pháo mạnh nhất để đối phó với lực lượng của Nga. Cũng theo ông Podolyak, lượng pháo do các chính phủ phương Tây gửi đến Ukraine hiện không đáng kể.
Chính phủ các nước phương Tây, bao gồm cả Anh và Mỹ, đã cam kết gửi cho Ukraine những hệ thống tên lửa uy lực có khả năng tấn công mục tiêu cách xa đến 128 km, song quá trình bàn giao diễn ra rất chậm, báo The Telegraph dẫn các nguồn tin mật cho biết.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (21:37)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (21:33)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (42 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (52 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (2 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)