Sau một chiến dịch phối hợp mới giữa lực lượng cảnh sát Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan, Trung Quốc đã hồi hương thành công 1.178 công dân liên quan đến các vụ án lừa đảo trực tuyến từ Myanmar kể từ đầu tháng 12.
09-1765245747-triet-pha-mang-luoi-lua-dao-xuyen-bien-gioi-hon-1000-cong-dan-trung-quoc-bi-ap-giai-ve-nuoc-sau-chien-dich-chop-nhoang-tai-myanmar.jpg
Trung Quốc hồi hương hơn 1.000 công dân bị nghi liên quan lừa đảo ở Myanmar. Ảnh: CCTV.

Chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới đang được đẩy mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Theo thông báo từ Bộ Công an Trung Quốc, tổng cộng 1.178 công dân nước này bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo tại Myanmar đã được bàn giao và đưa về nước kể từ ngày 1/12.

Các nghi phạm được chuyển giao về Trung Quốc theo từng đợt thông qua Thái Lan, dưới sự áp giải nghiêm ngặt của cảnh sát nước này. Đợt chuyển giao quy mô lớn này là kết quả trực tiếp của những nỗ lực hợp tác được tăng cường giữa các quốc gia.

Trước đó, vào ngày 14/11, một cuộc họp cấp bộ trưởng đã diễn ra giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, tại đó các bên tham gia đã thống nhất tăng cường hợp tác và tiến hành các hoạt động trấn áp phối hợp đối với nạn lừa đảo trực tuyến.

Gần đây, cảnh sát Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã mở một đợt chiến dịch mới, tập trung vào khu vực Myawaddy của Myanmar. Khu vực này đã được Myanmar trấn áp mạnh mẽ, với nhiều khu phức hợp lừa đảo bị triệt phá và nhiều nhóm nghi phạm bị bắt giữ.

Dữ liệu của Bộ Công an Trung Quốc cho thấy quy mô của cuộc chiến chống lừa đảo là rất lớn. Kể từ ngày 20/2, đã có hơn 6.600 công dân Trung Quốc bị tình nghi lừa đảo trực tuyến được áp giải thành công về nước.

Bộ này khẳng định chiến dịch trấn áp đa quốc gia đối với nạn lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới vẫn đang được tiếp tục. Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước liên quan để triệt phá các mạng lưới tội phạm này, qua đó bảo vệ an ninh và lợi ích công cộng của người dân.

QT (SHTT)