-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thế giới
02/11/2017 15:21Triều Tiên chỉ trích NATO 'bắt chước' Mỹ

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 1/11 dẫn lời một phát ngôn viên của Hiệp hội Triều Tiên - châu Âu chỉ trích Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg “bắt chước” Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đưa ra cảnh báo về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
“Mặc dù rõ ràng NATO là một tổ chức hoạt động dựa trên sức mạnh quân sự của Mỹ, nhưng chúng tôi vẫn không thể hiểu tại sao tổng thư ký NATO, vốn không phải là công dân Mỹ, lại có thể bắt chước ông Trump nhiều hơn chính các thành viên trong chính quyền của ông ấy”, phát ngôn viên Triều Tiên cho biết.
Bình luận trên của phía Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Stoltenberg có bài phỏng vấn với báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, trong đó ông Stoltenberg bày tỏ lo ngại về nguy cơ các nước châu Âu nằm trong tầm tấn công của tên lửa Triều Tiên.
“Chúng tôi nhận thức được rằng châu Âu nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên và các nước thành viên NATO đang gặp nguy hiểm”, ông Stoltenberg nói.
KCNA đã mô tả cuộc phỏng vấn của Tổng thư ký NATO là “phát ngôn lố bịch” và là những lời lẽ ngụy biện “sai trái”. Truyền thông Triều Tiên khẳng định việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân là nhằm “bảo vệ chủ quyền cũng như bản sắc” của người dân Triều Tiên.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với báo Nhật Bản, Tổng thư ký NATO cho biết liên minh quân sự này đủ “khả năng và sự quyết đoán” để đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào cũng như bất kỳ “kẻ gây hấn” nào. Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng NATO không mong muốn chiến tranh xảy ra.
Trước đó, hồi đầu tháng, ông Stoltenberg từng tuyên bố NATO không có kế hoạch duy trì hiện diện quân sự ở khu vực gần Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cảnh báo xung đột quân sự xảy ra ở hai quốc gia này sẽ trở thành “một tình huống cực kỳ nguy hiểm” và dẫn đến những “hệ quả thảm khốc”.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)








- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (21 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (21 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (22 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (28 phút trước)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (40 phút trước)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (40 phút trước)
- Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel (43 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (52 phút trước)




