Chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức Triều Tiên bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến tội phạm mạng, Bình Nhưỡng đáp trả bằng việc phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản. Động thái khiến khu vực Đông Bắc Á tiếp tục nóng lên.

Reuters đưa tin, Triều Tiên, ngày 7-11, bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Taegwan, tỉnh Bắc Pyongan. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng diễn ra lúc 12h35 trưa cùng ngày theo giờ địa phương. Quả tên lửa bay khoảng 700km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản. 

Phía quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục phân tích loại vũ khí được sử dụng, đồng thời duy trì mức cảnh giác cao, phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.

tên lửa - Ảnh 1.
Một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung được Triều Tiên phóng đi ngày 6-1 - Ảnh: YONHAP

Tokyo xác nhận quả tên lửa nhiều khả năng rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không ghi nhận thiệt hại hay thương vong. Tại các nhà ga, người dân Nhật và Hàn Quốc theo dõi liên tục các bản tin cảnh báo trên màn hình lớn.

Đây là vụ thử tên lửa thứ sáu của Triều Tiên trong năm, và là vụ đầu tiên kể từ ngày 22-10, khi Bình Nhưỡng phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn ngay trước hội nghị APEC tại Seoul và chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái mới của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Washington vừa áp lệnh trừng phạt lên tám cá nhân và hai tổ chức bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho hoạt động tội phạm mạng có liên quan đến Bình Nhưỡng. Triều Tiên chỉ trích đây là minh chứng cho việc Mỹ tiếp tục theo đuổi “chính sách thù địch”, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra phản ứng “kiên nhẫn nhưng thích đáng”.

Sự việc càng gây chú ý hơn khi chỉ ít ngày trước đó, Tổng thống Trump chấp thuận kế hoạch của Hàn Quốc về việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại Mỹ – một chương trình có tính nhạy cảm cao về công nghệ quân sự. Nếu triển khai thành công, Hàn Quốc sẽ bước vào nhóm quốc gia hiếm hoi sở hữu công nghệ này, bên cạnh Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Úc. Khả năng hoạt động lâu ngày dưới biển mà không cần nổi lên sẽ giúp hải quân Hàn Quốc tăng đáng kể năng lực răn đe.

Giới phân tích nhận định Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh các cuộc thử nghiệm nhằm cải thiện độ chính xác của tên lửa và củng cố sức ép chiến lược với Mỹ – Hàn. Một số chuyên gia thậm chí không loại trừ mục tiêu dài hạn là tiến tới xuất khẩu vũ khí cho các đối tác như Nga.

Trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt ngày càng siết chặt và cuộc đua chiến lược ở khu vực gia tăng, mỗi vụ phóng từ Bình Nhưỡng tiếp tục làm nhóm lửa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

HL (SHTT)