Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục gửi đi thông điệp cứng rắn về định hướng quân sự của Bình Nhưỡng khi tuyên bố lực lượng Không quân nước này sẽ sớm được trang bị các khí tài chiến lược mới, nhằm thực thi “nhiệm vụ quan trọng mới” trong cấu trú

Thông điệp được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Triều Tiên, tại sân bay Kalma, nơi ông Kim trực tiếp chủ trì và dự chứng kiến loạt hoạt động biểu dương sức mạnh.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong bài phát biểu tại sự kiện của Phi đoàn bay Anh hùng Kil Yong Jo số 59 thuộc Phi đoàn Không quân số 2, ông Kim Jong-un nhấn mạnh vai trò then chốt của không quân trong chiến lược răn đe hạt nhân của Triều Tiên. Ông cho rằng lực lượng này cần được nâng cấp mạnh mẽ để kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi gián điệp, khiêu khích từ bên ngoài, đồng thời trợ lực cho các mục tiêu chiến lược mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.

Dù không tiết lộ cụ thể về loại khí tài mới sẽ được bổ sung, tuyên bố của ông Kim Jong-un một lần nữa cho thấy Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa sức mạnh quân sự. Thời gian qua, nước này liên tục công bố các bước phát triển mới trong nhiều lĩnh vực quốc phòng, bao gồm tập trận không đối không bắn đạn thật lần đầu tiên với máy bay quân sự hồi tháng Năm, hay việc giới thiệu hệ thống máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không vào tháng Ba.

Bên cạnh bài phát biểu mang tính định hướng chiến lược, ông Kim Jong-un còn tham dự buổi bay trình diễn của lực lượng Không quân, chứng kiến các màn trình diễn nghệ thuật, và trao tặng Huân chương Kim Jong Il - phần thưởng cao quý nhất của Triều Tiên cho lực lượng này. Đây được xem là dấu ấn mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế đặc biệt của Không quân trong tổng thể chiến lược phòng thủ của Bình Nhưỡng.

Theo các chuyên gia quan sát khu vực, thông điệp lần này của Triều Tiên cho thấy nỗ lực tiếp tục đa dạng hóa năng lực quân sự truyền thống song song với các chương trình hạt nhân và tên lửa. Những bước đi này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khi hoạt động giám sát và tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng được tăng cường, còn Triều Tiên tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về an ninh quốc gia.

Việc công bố sắp triển khai khí tài chiến lược mới cho không quân được đánh giá là động thái nhằm củng cố năng lực tác chiến tổng hợp, tạo thêm lớp răn đe trong chiến lược quân sự của Triều Tiên, đồng thời gửi thông điệp đối ngoại mạnh mẽ tới các quốc gia trong khu vực.

Theo Vũ Linh (Pháp luật và Xã hội)