-
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh -
Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra -
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc -
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu -
Tham ô 23,8 tỷ đồng khi sản xuất hàng chuyên dụng ngành công an -
Danh tính vị sư U40 tại An Giang nhỏ bé như trẻ lên 10, đi làm căn cước công dân bị từ chối
Thế giới
05/11/2015 20:58Trung Quốc: 20 quan chức công an bị “sờ gáy”
![]() |
| Ông Trương Căn Hằng ,Cựu giám đốc Công An biên phòng Tân Cương. |
Hôm qua (4/11), Bộ Công an Trung Quốc xác nhận 20 sỹ quan công an cấp cao của nước này đã bị phạt vì vi phạm luật pháp và kỷ luật đảng. Trong số đó, một vài người sẽ bị khai trừ khỏi đảng và bị truy tố trước pháp luật.
Đặc biệt, nhân vật chủ chốt như ông Trương Căn Hằng, Cựu giám đốc Công An biên phòng Tân Cương cũng bị “sờ gáy” với cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức vụ.
Theo điều tra của Uỷ Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương Đảng, ông Trương đã nhận hối lộ để tuyển dụng chiến sỹ công an vào làm việc tại đơn vị mình. Chính vì vậy ông đã bị khai trừ khỏi đảng và hồ sơ truy tố được chuyển qua cơ quan chức năng để truy tố.
Ngoài ra, Triệu Tân Úy, Tổng biên tập một toà soạn báo trong khu vực cũng bị bắt giữ điều tra. Ông Triệu bị cáo buộc công khai chống đối chính sách của chính quyền và tuyên truyền sai lệch về các lãnh đạo trung ương và lãnh đạo đảng trong vùng.
Từ tháng 3 tới nay, đã có ít nhất 7 quan chức cấp cao của Tân Cương bị bắt giữ.
Việc truy tố Zhang cho thấy quyết tâm của ông Tập Cận Bình nhằm tiêu diệt tham nhũng trong guồng máy chính quyền Trung Quốc, kể cả trong quân đội, vốn từ lâu nay vẫn bị tai tiếng về các vụ mua bán chức vụ, tham nhũng và lạm dụng quyền hành.
Điều nay cho thấy sự quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc tiêu diệt những “con sâu” tham nhũng trong ngành an ninh quốc gia mà từ lâu đã bị cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang và tướng Từ Tài Hậu (cũng là cựu lãnh đạo đảng phụ trách khu vực Tân Cương) nắm giữ.
Ngoài những nhân vật chủ chốt của Tân Cương nêu trên, còn có 2 cán bộ của các khu vực khác, bao gồm cựu chính trị viên của công an biên phòng tỉnh Thiểm Tây bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức, và cựu Giám đốc công an biên phòng tỉnh Hà Bắc bị giáng chức, Phó giám đốc sở cận vệ và cựu Giám đốc Cục bảo an Nội Mông cũng bị kỷ luật.
Được biết, kể từ sau khi Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa”, hàng chục quan chức Đại Lục cấp cao khác cũng bị điều tra và bắt giam. Mới đây, Bộ Công an cũng thông báo còn có 125 cán bộ khác bị cảnh cáo về hành vi ứng xử nơi công sở.
Theo Linh Mi (Báo Giao Thông)
- Giang hồ nổ súng vì món nợ 11 tỷ liên quan Hạnh “Sự” và cái kết (13 phút trước)
- Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động (17 phút trước)
- Ông Trump gọi xung đột Iran là “lệch nhịp nhỏ”, khẳng định hành động quân sự là cần thiết (26 phút trước)
- Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực (27 phút trước)
- Sơ chế thịt lợn, người đàn ông suýt mất mạng vì vi khuẩn nguy hiểm (31 phút trước)
- Kinh hoàng clip xe máy kẹp 3 đánh võng trên cầu Nhật Tân rồi ngã nhào trước mũi xe tải (33 phút trước)
- Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là (37 phút trước)
- Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức (40 phút trước)
- Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh (45 phút trước)
- Misthy bị chỉ trích vì hỏi khán giả "có mang não đi xem phim không" (51 phút trước)
