Bắc Kinh khẳng định chưa từng và sẽ không can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc thu thập dữ liệu của hàng trăm triệu cử tri và tìm cách tác động đến các kỳ bầu cử tại Mỹ.

Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Mỹ cũng như thu thập dữ liệu của hàng trăm triệu cử tri nước này.

Trong tuyên bố gửi CNN, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Chang, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Theo ông, bầu cử tại Mỹ là vấn đề nội bộ và kết quả hoàn toàn do lá phiếu của người dân Mỹ quyết định. Đại diện Trung Quốc khẳng định nước này chưa từng và cũng sẽ không can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc liên quan đến hoạt động can thiệp chính trị. Trước đó, Trung Quốc cũng nhiều lần phủ nhận những cáo buộc tương tự từ Mỹ cũng như một số quốc gia phương Tây như Australia, Canada và Anh.

17-1784273430-trung-quoc-noi-gi-ve-cao-buoc-can-thiep-bau-cu-my-tu-tong-thong-donald-trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Theo nhận định của các chuyên gia, những phát biểu mới của ông Trump có thể khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn, nhất là trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang hướng tới một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nhằm trao đổi về các vấn đề thương mại.

Trong bài phát biểu tối 16/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho rằng hệ thống bầu cử của Mỹ vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng, đồng thời tiếp tục vận động sự ủng hộ đối với dự luật cải cách bầu cử liên bang đang bị đình trệ.

Cùng thời điểm, chính quyền Mỹ cũng công bố một số tài liệu vừa được giải mật. Tuy nhiên, các tài liệu này không đưa ra thông tin mới cho thấy bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà ông Trump thất bại, từng bị một quốc gia bên ngoài can thiệp.

Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã thu thập trái phép dữ liệu của khoảng 220 triệu cử tri Mỹ, bao gồm tên, thông tin liên lạc và xu hướng đảng phái. Ông cho rằng Bắc Kinh đã tìm cách gây ảnh hưởng đến chính quyền đầu tiên của mình, chiến dịch tranh cử năm 2020 cũng như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018.

Tuy vậy, theo một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật vào năm 2021, các cơ quan tình báo kết luận Trung Quốc không có nỗ lực tác động đến kết quả bầu cử Mỹ do lo ngại việc này sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương. Kết luận này tiếp tục được nhắc lại trong các tài liệu được chính quyền Mỹ giải mật trước bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Thuỳ Dương (SHTT)