Quân đội Trung Quốc vừa kích hoạt một chiến dịch diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của nhiều quân chủng tại các khu vực trọng yếu quanh đảo Đài Loan. Động thái này được giới chức Bắc Kinh mô tả là hành động "chính đáng và cần thiết" nhằm gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ trước các biến động chính trị gần đây.
29-1766992561-trung-quoc-phat-dong-cuoc-dien-tap-su-menh-cong-ly-2025-bao-vay-dao-dai-loan.jpg
Các phương tiện quân sự Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo thông tin từ ông Thi Nghị, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông, chiến dịch mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025" chính thức bắt đầu với sự phối hợp của hải quân, lục quân, không quân và lực lượng tên lửa. Các hoạt động quân sự này trải dài từ eo biển Đài Loan đến các khu vực phía Bắc, Đông Nam, Tây Nam và phía Đông của hòn đảo.

Cuộc diễn tập tập trung vào những khoa mục có tính thực chiến cao như tuần tra sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng giành ưu thế trên không và trên biển. Đặc biệt, kịch bản lần này nhấn mạnh vào khả năng phong tỏa các cảng biển cùng những khu vực huyết mạch, đồng thời triển khai năng lực răn đe toàn diện bên ngoài chuỗi đảo. Theo kế hoạch, các biên đội tàu chiến và máy bay sẽ áp sát hòn đảo từ nhiều hướng khác nhau, thực hiện các đòn tấn công hiệp đồng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng.

Bên cạnh các hoạt động điều quân, Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông thông báo sẽ tiến hành bắn đạn thật tại 5 khu vực xung quanh đảo Đài Loan trong khung giờ từ 8h đến 18h ngày 30/12. Một lệnh cấm di chuyển đã được ban bố, yêu cầu mọi phương tiện dân sự không đi vào vùng biển và vùng trời diễn ra cuộc diễn tập để đảm bảo an toàn.

29-1766992561-trung-quoc-phat-dong-cuoc-dien-tap-su-menh-cong-ly-2025-bao-vay-dao-dai-loan.jpg
Vị trí 5 khu vực quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan ngày 30/12. Đồ họa: Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc

Phía Bắc Kinh khẳng định "Sứ mệnh Công lý 2025" là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho các lực lượng mà họ gọi là "ly khai đòi độc lập cho Đài Loan". Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc kiên định lập trường xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu thống nhất quốc gia.

Động thái quân sự này được cho là phản ứng trực tiếp sau khi Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 11 tỷ USD cho Đài Loan. Trước đó, Bắc Kinh đã có những biện pháp đáp trả quyết liệt như trừng phạt 20 công ty quốc phòng của Mỹ và phản đối gay gắt tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp quân sự nếu hòn đảo bị tấn công.

Trước sự gia tăng áp lực quân sự từ đại lục, bà Karen Kuo, phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan, đã lên tiếng lên án cuộc diễn tập. Phía Đài Loan cho rằng đây là hành động dùng biện pháp quân sự để đe dọa và coi thường các chuẩn mực quốc tế. Để ứng phó, lực lượng phòng vệ hòn đảo đã thiết lập trung tâm phản ứng nhanh và triển khai các đơn vị thích hợp để giám sát tình hình.

Đây là đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn nhất của Trung Quốc kể từ hồi tháng 4. Việc huy động cùng lúc nhiều quân chủng và áp sát hòn đảo từ mọi phía cho thấy một nỗ lực kiểm tra toàn diện khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ theo quan điểm của Bắc Kinh trong những ngày cuối năm 2025 đầy biến động.

QT (SHTT)