-
Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa "cho về vườn"
-
3 bảo vệ hành hung lái xe ôm chở theo bệnh nhân lớn tuổi trước cổng viện: Hé lộ nguồn cơn gây xôn xao
-
Bác sĩ Harvard cảnh báo 1 thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn cực nhiều nguy cơ: Nếu có hãy dừng ngay
-
Cô gái 27 tuổi liên tục đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên MXH từ đầu năm 2025
-
Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn
-
Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm
-
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
-
Bão Ragasa mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, ba ngày tới có thể thành siêu bão
-
Viện kiểm sát đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với người chồng "quan hệ" khi vợ chưa 16 tuổi
-
Bắt khẩn cấp đàn em của "tổng tài" trong vụ đánh nhân viên quán cafe ở Hà Nội
Thế giới
18/03/2022 03:42Trung Quốc thẳng thừng bác bỏ đề nghị của NATO
Phát ngôn viên đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) ngày 17-3 nhắc nhở NATO về vụ lực lượng Mỹ đánh bom đại sứ quán nước này ở Belgrade năm 1999.
"Người dân Trung Quốc có thể cảm nhận nỗi đau của các quốc gia khác vì chúng tôi sẽ không bao giờ quên người đã ném bom đại sứ quán của chúng tôi ở Cộng hòa Liên bang Nam Tư. Chúng tôi không cần bài giảng về công lý từ người lạm dụng luật pháp quốc tế" - phát ngôn viên này tuyên bố.
Một máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã tấn công Đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade vào khoảng nửa đêm ngày 7-5-1999, giết chết 3 nhà báo Trung Quốc và làm bị thương khoảng 20 người khác. Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton đã xin lỗi vì cuộc tấn công này, gọi đó là "một tai nạn".

Trước đó, ngày 15-3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đề nghị Trung Quốc cùng với phần còn lại của thế giới lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine. Ông Stoltenberg lưu ý bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Nga sẽ giúp họ tiếp tục cuộc chiến, gây hậu quả không mong muốn.
"Trung Quốc - với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - có nghĩa vụ hỗ trợ và thúc đẩy luật pháp quốc tế" - ông Stoltenberg nói thêm.
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2 với một trong những lý do là sự mở rộng của NATO về phía Đông. Moscow cũng cho biết họ phải bảo vệ phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine khỏi bị lực lượng chính phủ tấn công.
Trung Quốc lên tiếng ủng hộ độc lập lãnh thổ của Ukraine nhưng đồng thời tán thành quan điểm của Nga, trong đó cáo buộc sự mở rộng của NATO là hành động khiêu khích rõ ràng. Bắc Kinh đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow với lập luận chúng là bất hợp pháp và gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Phá án giải cứu nữ sinh, Trung tá công an bị kẻ lừa đảo dọa "cho về vườn" (10:47)
- Giật mình trước chi phí sơn cho xe sang Bentley, đắt hơn một chiếc BMW mới (10:25)
- Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Ứng dụng hiện thông báo đỏ, thì cần làm ngay một loạt các thao tác (10:24)
- 3 bảo vệ hành hung lái xe ôm chở theo bệnh nhân lớn tuổi trước cổng viện: Hé lộ nguồn cơn gây xôn xao (10:23)
- MC Hồng Phúc nói về tin ly hôn (10:19)
- Bác sĩ Harvard cảnh báo 1 thói quen tưởng vô hại nhưng tiềm ẩn cực nhiều nguy cơ: Nếu có hãy dừng ngay (10:15)
- CNN: 3 tiêm kích NATO lao lên đánh chặn, buộc phi đội MiG-31 Nga rút lui khỏi không phận Estonia (10:15)
- Cô gái 27 tuổi liên tục đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên MXH từ đầu năm 2025 (10:11)
- Mỹ bán "Thẻ Vàng Trump", "Thẻ Bạch kim Trump" với giá 1-5 triệu USD (10:07)
- Vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn (10:06)




