Sự kiện hải quân Trung Quốc vừa phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân xuống vùng biển quốc tế thuộc Thái Bình Dương đang thu hút sự chú ý và quan ngại sâu sắc từ dư luận.
06-1783329126-trung-quoc-thu-nghiem-ten-lua-chien-luoc-tu-tau-ngam-hat-nhan-ra-thai-binh-duong
Tên lửa đạn đạo JL-2 phóng từ tàu ngầm Trung Quốc trong ảnh công bố năm 2024. Ảnh: CSIS

Vào lúc 12h01 ngày 6/7, lực lượng hải quân Trung Quốc đã thực hiện thành công vụ phóng một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng và đánh trúng mục tiêu quy định trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. 

Người phát ngôn hải quân Trung Quốc, ông Vương Học Mạnh, khẳng định đây chỉ là nội dung huấn luyện thường niên, đã được thông báo trước cho các quốc gia liên quan, đồng thời nhấn mạnh hoạt động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp cùng thông lệ quốc tế chứ không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tên lửa chiến lược kể từ vụ khai hỏa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang đầu đạn mô phỏng xuống khu vực gần quần đảo Polynesia thuộc Pháp vào tháng 9/2024. 

Đáng chú ý, vụ phóng này diễn ra trùng vào ngày Trung Quốc và Nga bắt đầu cuộc diễn tập hải quân thường niên ở ngoài khơi thành phố Thanh Đảo, dù giới chức cả hai bên đều không đưa ra bình luận về việc liệu hai hoạt động này có mối liên hệ với nhau hay không.

Cuộc thử nghiệm ngay lập tức vấp phải những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc Bắc Kinh gia tăng các hoạt động quân sự và tiết lộ Tokyo từng đề nghị phía Trung Quốc cân nhắc lại kế hoạch này. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cảnh báo vụ phóng có nguy cơ gây mất ổn định khu vực, còn Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters khẳng định quốc gia ông cùng các đảo quốc Thái Bình Dương hoàn toàn không muốn khu vực này biến thành nơi thử nghiệm tên lửa.

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Jeffrey Lewis thuộc Đại học Middlebury (Mỹ) nhận định loại vũ khí vừa được khai hỏa có thể là tên lửa JL-3 sở hữu tầm bắn ước tính vượt quá 9.000 km, vốn đã được thử nghiệm từ năm 2018 và ra mắt vào năm ngoái. Ông cũng dự báo Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tần suất thử nghiệm các hệ thống mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới, thay vì hạn chế số lượng như trước. Theo các số liệu ước tính từ Lầu Năm Góc, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hiện có hơn 500 đầu đạn và con số này có khả năng sẽ tăng lên trên 1.000 vào năm 2030.

QT (SHTT)