Một báo cáo mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hôm 21/4 đã phơi bày một thực trạng đáng lo ngại về kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ trong chiến dịch tại Iran.
22-1776842708-my-can-mot-nua-kho-ten-lua-patriot-thaad-trong-chien-dich-o-iran
Ảnh minh họa: Reuters

Theo đó, quân đội Mỹ đã tiêu thụ gần một nửa kho tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và một phần không nhỏ các loại tên lửa quan trọng khác. Con số cụ thể cho thấy sự tiêu hao đáng kể: gần 50% số tên lửa Patriot, hơn một nửa số đầu đạn của hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD và hơn 45% kho tên lửa tấn công chính xác PrSM đã được phóng đi.

Không dừng lại ở đó, các loại vũ khí chiến lược khác cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể với hơn 20% tên lửa JASSM, hơn 30% tên lửa SM-3 và ít nhất 10% tên lửa SM-6 đã được sử dụng. CSIS cảnh báo rằng việc tái thiết lập kho dự trữ này về mức ban đầu sẽ là một thách thức về thời gian, dự kiến mất từ một đến bốn năm. Đây là một khoảng trống nguy hiểm bởi những loại vũ khí này đóng vai trò then chốt trong các cuộc xung đột tiềm tàng tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Các chuyên gia của CSIS nhận định trong báo cáo: “Ngay cả trước chiến dịch ở Iran, kho dự trữ của Mỹ đã được coi là không đủ cho một cuộc chiến với đối thủ ngang tầm. Tình trạng thiếu hụt đó hiện nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn”. Dù Mỹ có thể vẫn đủ hỏa lực để duy trì các hoạt động trong chiến dịch ở Iran, nhưng số lượng đạn dược còn lại được cho là không đủ để đối đầu với một cường quốc có sức mạnh tương đương.

Lầu Năm Góc đã nhanh chóng đưa ra phản hồi nhằm trấn an dư luận. Người phát ngôn Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn là “mạnh nhất thế giới” và sở hữu đầy đủ nguồn lực để thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống vào bất cứ thời điểm nào. Ông Parnell cũng dẫn lời Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, nhấn mạnh rằng chỉ cần chưa đầy 10% sức mạnh hải quân là Mỹ đã có thể kiểm soát eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc thẳng thừng bác bỏ các lo ngại, cho rằng những nỗ lực gây hoang mang về nguồn cung vũ khí là “thiếu hiểu biết”.

Để giải quyết bài toán dài hạn, quan chức quốc phòng Jules ‘Jay’ Hurst cho biết Lầu Năm Góc đang có kế hoạch gia hạn các hợp đồng đạn dược lên đến 7 năm. Bước đi này nằm trong yêu cầu ngân sách quốc phòng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD của chính quyền Tổng thống Trump, nhằm tạo ra sự ổn định và khuyến khích đầu tư sâu rộng vào chuỗi cung ứng vũ khí toàn cầu.

PV (SHTT)