-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thế giới
20/11/2016 15:41Trung Quốc: Thuốc bán qua mạng chứa nhiều chất độc hại
![]() |
Nhiều thuốc chứa chất kích dục
Để tiến hành chiến dịch, cảnh sát Bắc Kinh đã thành lập Tổ chuyên án, tiến hành giám định, kiểm nghiệm những mẫu thuốc đã mua được trên mạng và phát hiện: Tất cả những loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng mà các trang web kinh doanh dược phẩm bị đưa vào tầm ngắm bán ra đều có chứa những thành phần độc hại như Sildenafil (kích dục, thành phần chính của Viagra), Sibutramine, Phenolphtalein…
Những thứ thuốc giả này chủ yếu thuộc những loại đang được thị trường ưa chuộng như hạ huyết áp, giảm béo, tráng dương và thực phẩm chức năng. Bọn tội phạm thường dùng những từ ngữ rất kêu để quảng cáo, giới thiệu trên website nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Khi tiêu thụ, chúng thường đưa ra các gói (combo) gồm nhiều loại thuốc để kiếm lợi ích nhiều nhất.
Cuối tháng 10 vừa qua, được sự phối hợp của cơ quan giám sát thực phẩm, dược phẩm thành phố, Sở Công an Bắc Kinh đã đồng loạt tiến hành chiến dịch triệt phá mạng lưới phạm tội sản xuất, tàng trữ, tiêu thụ dược phẩm độc hại trên mạng ở 9 quận: Đông Thành, Tây Thành, Triều Dương, Hải Điện, Phong Đài, Phòng Sơn, Thông Châu, Xương Bình, Đại Hưng. Đã phá được 25 vụ án, triệt phá 26 ổ nhóm sản xuất tiêu thụ thuốc giả, thuốc độc hại, bắt 37 người, thu giữ hơn 1,3 triệu viên thuốc thành phẩm và số lượng lớn nguyên liệu, thiết bị bào chế, sản xuất…
Trong số 25 vụ án trên, đáng chú ý có vụ bắt giữ một kho thuốc gồm hơn 10 ngàn hộp với hơn 20 chủng loại tổng trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ (6,6 tỷ VND) do bọn tội phạm thuê nhà, thuê kho tàng trữ ở quận Phong Đài. Qua giám định, tất cả số thuốc khổng lồ này đều là thuốc giả.
![]() |
| Một số loại thuốc giả bị thu giữ. |
Bắt kẻ tự xưng “Hoa Đà tái thế”
Cảnh sát Bắc Kinh cũng đặc biệt thông báo về vụ lừa đảo nghiêm trọng của một phụ nữ tên Vương X ở quận Xương Bình, kẻ tự xưng là “Hoa Đà tái thế” chuyên bán “thần dược chữa ung thư” qua mạng xã hội QQ. Qua điều tra một số nghi phạm đã bị bắt, cảnh sát phát hiện nhiều nghi phạm thường chọn cách lén lút bán qua mạng thông qua các công cụ Wechat, QQ…chỉ giao hàng sau khi đã nhận được tiền
chuyển đến.
Nhận được tin báo có người ở Xương Bình lợi dụng mạng xã hội để sản xuất, bán loại “thuốc đặc chế” được coi là “thần dược”, cảnh sát đã tiến hành trinh sát, điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đã thu được mẫu thuốc, khóa chặt vị trí của nghi phạm. Sau đó đã truy tìm và bắt được Vương X, một phụ nữ quê Liêu Ninh thuê nhà ở một ngõ hẻm ở
Xương Bình.
Khi bị bắt, Vương khai đã tiêu thụ được số lượng khá lớn thuốc qua các mạng Weibo, Wechat và nhóm QQ. Thuốc của ả gồm 2 loại “thần dược chữa ung thư đặc hiệu”. Một loại là “viên nang côn trùng”, cách “bào chế” của Vương là tìm mua vỏ viên nhộng trên thị trường, mang về nhét một loại côn trùng (chưa được tiết lộ) vào, rồi đem bán.
Vương rao: “Đây là bí phương cấp quốc gia không thể nói ra”, rằng chính Vương cũng bị ung thư, nhờ uống “bí phương” này nên đã khỏi, nay mang ra “trị bệnh cứu người”. Giá bán mỗi lọ “viên nang côn trùng” này là 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng). Loại thuốc “đặc trị” thứ hai là thuốc “ngâm chân chữa ung thư”. Cách “bào chế” của Vương là: Mua loại thuốc gói thảo dược ngâm chân bình thường bán đầy rẫy trên thị trường, mang về đóng gói lại trong bao bì mới, rêu rao là có “công dụng chữa mọi loại ung thư” rồi bán. Loại thuốc này không chỉ không có tác dụng điều trị bệnh ung thư mà còn khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội khám và điều trị sớm chứng bệnh nan y này.
| Cảnh sát cho biết, thuốc giả chủ yếu gồm 3 loại: làm giả những loại thuốc chính quy có thương hiệu và tác dụng tốt; thuốc được các kẻ bất lương tự chế với tên gọi, thành phần, bao gói riêng; thuốc nhập khẩu chui, không được nhà nước cấp phép. |
Theo Lan Hương (Tiền Phong)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (58 phút trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (1 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (1 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (1 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (1 giờ trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (2 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (2 giờ trước)

