-
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" -
4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn -
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
Công bố phối cảnh quy hoạch mới khu vực hồ Hoàn Kiếm, đề xuất thêm biểu tượng “Khải Hoàn Môn” -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"!
Thế giới
08/07/2026 16:02TT Trump bức xúc từ chối việc đàm phán hòa bình với Iran: Tình hình eo biển Hormuz và thái độ phía Iran?
Ông Trump nói không muốn tiếp tục trao đổi với Iran
Theo Reuters, ngày 8/7, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ hòa bình giữa Washington và Tehran đã “tan vỡ”. Ông Trump cũng cho biết không còn muốn tiếp tục giao thiệp với Iran.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ chỉ trích Tehran gay gắt và nói không muốn phải làm việc thêm với phía Iran. Đến thời điểm thông tin được đưa ra, Iran chưa có phản hồi chính thức về tuyên bố của ông Trump.
Mỹ tiếp tục không kích Iran
Trước tuyên bố của ông Trump, rạng sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng nước này đã tiến hành thêm một loạt không kích nhằm vào Iran.
Theo phía Mỹ, động thái này nhằm đáp trả việc Tehran tấn công 3 tàu thương mại khi các tàu này đi qua eo biển Hormuz ngày 7/7 và không tuân theo chỉ dẫn của Iran.

Truyền thông Iran sau đó đưa tin nhiều tiếng nổ xuất hiện tại thành phố cảng Sirik ở miền nam nước này, cũng như tại khu vực phía đông và phía tây thành phố Bandar Abbas. Cùng thời điểm, ông Trump tuyên bố gỡ bỏ lệnh tạm ngừng trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu mỏ của Iran.
Iran tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông
Không lâu sau các động thái từ phía Washington, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hải quân và không quân của lực lượng này đã phối hợp tấn công 85 địa điểm thuộc các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Trung Đông.
Theo phía Iran, các cuộc tấn công đã đánh trúng căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Diễn biến này cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên mức nguy hiểm, trong khi kênh đối thoại hòa bình giữa hai bên rơi vào bế tắc.
Căng thẳng Mỹ - Iran có nguy cơ leo thang
Tuyên bố của ông Trump về việc bản ghi nhớ hòa bình “tan vỡ” đánh dấu bước lùi lớn trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.Việc Mỹ nối lại các cuộc không kích, đồng thời khôi phục trừng phạt liên quan đến dầu mỏ Iran, có thể khiến tình hình Trung Đông thêm phức tạp.
Trong khi đó, phản ứng quân sự từ phía Iran cho thấy nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên vẫn còn rất lớn, đặc biệt tại các khu vực chiến lược như eo biển Hormuz và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
- Nha sĩ cảnh báo 5 thực phẩm dễ khiến răng bị nứt, mẻ (20:21)
- Người phụ nữ bỏ xe máy nhảy cầu ở Thanh Hóa: Danh tính nạn nhân (53 phút trước)
- Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh (1 giờ trước)
- Chuyên án ma túy 150 tỷ đồng hé lộ vai trò của "giang hồ mạng" Sáng "con" (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa lớn ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, khai trừ Đảng ông Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn (2 giờ trước)
- Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng (2 giờ trước)
- HLV Park Hang Seo lại gây "bão" ở Thái Lan (3 giờ trước)
- "Giang hồ mạng" Sáng "con" vừa bị bắt là ai? (3 giờ trước)
- Sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (3 giờ trước)