Quân đội Iran bất ngờ đưa ra thông báo treo thưởng khoản tiền mặt lớn cho bất kỳ ai tiêu diệt hoặc bắt giữ lực lượng quân sự Mỹ, đồng thời dành riêng chính sách ưu đãi đặc biệt cho phụ nữ tham gia.

Phát biểu vào ngày 16/8, tướng Amir Hatami, Tư lệnh quân đội Iran, tuyên bố sẽ trao khoản tiền thưởng tương đương 30.000 USD (khoảng 5 tỷ toman - đơn vị tiền tệ không chính thức của Iran, với quy đổi 1 toman bằng 10.000 rial) cho bất kỳ cá nhân nào hạ sát hoặc bắt và giao nộp quân nhân Mỹ xâm lược.

Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 23/6. Ảnh: Tasnim
Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami trong một lần phát biểu trên truyền hình quốc gia. Ảnh: Tasnim

Tướng Hatami cho biết quyết định này được đưa ra sau khi giới chức nhận được "rất nhiều đề nghị tham gia" từ phía công chúng. Đáng chú ý, vị tư lệnh nhấn mạnh chính sách ưu ái đặc biệt khi khẳng định những phụ nữ Iran can đảm thực hiện hành động trên sẽ nhận được mức tiền thưởng gấp đôi. Mặc dù vậy, ông không tiết lộ chi tiết cụ thể về thời gian hay địa điểm mà binh sĩ Mỹ có thể bị bắt giữ hoặc tiêu diệt.

Song song với việc treo thưởng, lãnh đạo quân đội Iran tái khẳng định yêu cầu bắt buộc Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Trung Đông. Tướng Hatami nhấn mạnh Washington không còn được phép tiến vào các khu vực chiến lược như vịnh Ba Tư, vịnh Oman hay eo biển Hormuz. Phía giới chức Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay bình luận nào trước tuyên bố trên.

Bối cảnh chiến sự leo thang và cục diện bế tắc ngoại giao

Theo các dữ liệu ghi nhận, Mỹ chưa triển khai lực lượng chiến đấu trên bộ vào lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát ở Trung Đông cuối tháng 2. Ngoại lệ duy nhất là chiến dịch giải cứu tổ bay tiêm kích F-15E bị bắn rơi vào tháng 4. Khi đó, Washington đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, huy động tới 200 binh sĩ và hơn 170 máy bay nhằm cứu sĩ quan điều khiển vũ khí trước khi người này rơi vào tay lực lượng Iran, trong khi phi công chiếc F-15E đã được trực thăng giải cứu từ một chiến dịch nhỏ hơn trước đó.

Chiến dịch giải cứu phức tạp này đã khiến Mỹ chịu một số tổn thất về phương tiện, bao gồm việc một cường kích A-10 bị bắn rơi (phi công nhảy dù thoát hiểm an toàn ngoài không phận Iran) và Mỹ phải tự phá hủy một số máy bay tham gia nhiệm vụ, trong đó có vận tải cơ MC-130J.

Dù chiến sự từng tạm dừng nhờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 4 và bản ghi nhớ chấm dứt chiến sự được hai bên ký kết hồi tháng 6, song các cam kết này đã nhanh chóng đổ vỡ. Những cuộc đụng độ hỏa lực giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn ra thường xuyên, tập trung chủ yếu ở khu vực miền nam Iran và xung quanh khu vực chiến lược eo biển Hormuz.

Hiện tại, kênh liên lạc gián tiếp giữa hai quốc gia thông qua các bên trung gian vẫn được duy trì nhưng chưa ghi nhận dấu hiệu đột phá về mặt ngoại giao. Phía Iran cũng đưa ra loạt điều kiện để đồng ý mở lại eo biển Hormuz, trong đó bao gồm khoản bồi thường cho những thiệt hại do xung đột gây ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 17 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Trung Đông, với những thiệt hại về người gần nhất được ghi nhận vào tháng 7. Toàn bộ các trường hợp tử vong này đều xảy ra bên ngoài lãnh thổ Iran, chủ yếu tập trung tại Jordan và Iraq.

PV (SHTT)