Thế giới

Tỷ lệ sinh giảm báo động, Trung Quốc thưởng tiền cho sinh viên hiến tinh trùng

Ngân hàng tinh trùng Trung Quốc trả tiền cho sinh viên tới hiến, trong bối cảnh nước này đối mặt vấn đề tỷ lệ sinh giảm.

Tỷ lệ sinh giảm báo động, Trung Quốc thưởng tiền cho sinh viên hiến tinh trùng
Ảnh minh họa: SCMP

Bên cạnh tiền mặt, Ngân hàng tinh trùng tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mời các sinh viên tới Trịnh Châu để tham dự một cuộc thi tìm kiếm người có lượng tinh trùng nhiều nhất và chất lượng nhất, theo Jiupai News.

Ngân hàng tinh trùng ở Hà Nam là một trong 27 cơ sở tại Trung Quốc giúp các cặp đôi hiếm muộn. Một số ngân hàng tinh trùng khác cũng đã tổ chức các cuộc thi nhắm tới đối tượng sinh viên, với phần thưởng có thể lên đến hàng ngàn nhân dân tệ.

Quan chức ngân hàng tinh trùng tỉnh Hà Nam cho biết họ hy vọng sinh viên sẽ tới hiến tinh trùng nhiều hơn, do đây là nhóm đối tượng có chất lượng tinh trùng tốt hơn mức trung bình toàn dân.

Động thái trên được đưa ra sau những lo ngại về sự suy giảm chất lượng tinh trùng tại Trung Quốc, vốn được coi là một trong những nguyên nhân tỷ lệ sinh nước này giảm.

"Do ô nhiễm môi trường và áp lực công việc, chất lượng tinh trùng nhìn chung đã giảm mạnh. Điều này khiến một số cặp vợ chồng hiếm muộn, gây ra bất hòa trong gia đình và xã hội," ngân hàng tinh trùng tỉnh Hà Nam viết trên Weibo, cho rằng hiến tinh trùng giống như hiến máu, có thể đem lại niềm vui cho nhiều cặp vợ chồng.

Sinh viên có thể hiến tinh trùng 8-20 lần trong hai tháng cho ngân hàng ở Hà Nam. Những người hiến đủ 20 lần sẽ nhận được 2.100 nhân dân tệ.

Theo luật pháp Trung Quốc, trẻ em sinh ra từ tinh trùng của người hiến tặng không có ràng buộc pháp lý nào với cha ruột. Người hiến tinh trùng không có trách nhiệm nuôi dưỡng những đứa trẻ, đồng thời cũng không có quyền bảo hộ trẻ.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ty-le-sinh-giam-bao-dong-trung-quoc-thuong-tien-cho-sinh-vien-hien-tinh-trung-d183720.html