Theo kết quả cuộc khảo sát dư luận toàn quốc do hãng tin Kyodo News thực hiện trong hai ngày 20-21/6 qua điện thoại, tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã sụt giảm xuống còn 55,8%.
22-1782100491-ty-le-ung-ho-nu-thu-tuong-nhat-ban-giam-ky-luc
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Văn phòng Thủ tướng hôm 5/2 (Ảnh: Reuters)

Đây là mức tín nhiệm thấp nhất kể từ thời điểm bà Takaichi nhậm chức vào tháng 10/2025. So với cuộc khảo sát diễn ra vào giữa tháng 5, tỷ lệ ủng hộ chính phủ đã bốc hơi 5,5%, trong khi tỷ lệ người dân bày tỏ sự không hài lòng đã tăng thêm 1,1% để chạm mốc 27,9%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm đến từ những lo ngại kéo dài của người dân về tác động kinh tế do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung năng lượng của một quốc gia vốn phụ thuộc vào tài nguyên nhập khẩu như Nhật Bản.

Dù Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz, tâm lý thận trọng của công chúng vẫn bao trùm. Khi được hỏi về việc bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại tại tuyến hàng hải chiến lược này, có tới 54,7% số người phản đối việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), cao hơn nhiều so với tỷ lệ 36,6% số người đồng ý.

Sự bất an về bối cảnh quốc tế đã kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng về niềm tin của cử tri vào năng lực điều hành trong nước. Ngay trong chính nhóm cử tri đang ủng hộ chính phủ, tỷ lệ đặt niềm tin vào năng lực lãnh đạo của bà Takaichi đã sụt giảm từ mức 20,6% ở cuộc khảo sát trước xuống chỉ còn 17,4%.

Song song với đó, kỳ vọng của người dân vào các chính sách kinh tế của chính phủ cũng lao dốc từ 17,2% xuống mức 13,6%. Giữa bối cảnh áp lực từ giá cả sinh hoạt liên tục duy trì ở mức cao, phần lớn người dân Nhật Bản đang đặt kỳ vọng lớn vào chính sách cắt giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm và đồ uống.

Cụ thể, có 43,9% số người được hỏi bày tỏ mong muốn chính phủ lập tức giảm thuế từ 8% xuống còn 1% để chính sách sớm đi vào thực tế, trong khi 22,6% còn lại yêu cầu thực hiện triệt để cam kết đưa mức thuế này về 0% như liên minh cầm quyền từng hứa hẹn.

Thủ tướng Sanae Takaichi cũng đang phải hứng chịu sức ép chính trị nặng nề ngay tại nghị trường Quốc hội. Các đảng đối lập liên tục tung ra những cuộc chất vấn nhắm vào cáo buộc nhóm vận động tranh cử của bà trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) năm 2025 đã sản xuất và phát tán các video bôi nhọ đối thủ.

Dù người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã thẳng thừng phủ nhận mọi sự liên quan, làn sóng hoài nghi trong dư luận vẫn rất lớn. Có tới 49,7% người tham gia khảo sát khẳng định họ không thỏa mãn với lời giải thích của bà Takaichi, so với tỷ lệ 38,9% người cho rằng vụ việc đã được làm sáng tỏ.

Mặc dù uy tín cá nhân của Thủ tướng và nội các sụt giảm, bức tranh chính trị Nhật Bản lại chứng kiến sự phân hóa về tỷ lệ ủng hộ giữa các đảng phái. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng LDP cầm quyền của bà Takaichi lại lội ngược dòng khi tăng từ 36,2% lên 38,7%. Ở chiều ngược lại, thế lực đối lập là Đảng Đổi mới Nhật Bản lại chứng kiến sự suy giảm tầm ảnh hưởng khi tỷ lệ ủng hộ giảm từ 6,7% xuống chỉ còn 4,8%.

Cuộc khảo sát mang tính thời sự này của Kyodo News được thực hiện bằng phương pháp gọi điện ngẫu nhiên tới 486 hộ gia đình có cử tri đủ điều kiện và 3.367 số điện thoại di động, thu về phản hồi trực tiếp từ 423 người đại diện hộ gia đình và 621 người sử dụng di động.

PV (SHTT)