Một báo cáo vừa được cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản công bố đã làm rúng động dư luận khi chỉ ra mặt tối của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong môi trường học đường.

Báo cáo chi tiết của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về an ninh mạng và đạo đức học đường. Trong giai đoạn từ đầu năm đến tháng 9, cảnh sát đã tiếp nhận gần 80 vụ việc liên quan đến hình ảnh deepfake nhắm vào đối tượng dưới 18 tuổi. Đáng chú ý, danh sách nạn nhân không chỉ dừng lại ở học sinh trung học mà đã lan rộng xuống cả khối tiểu học, cho thấy sự trẻ hóa của các đối tượng bị tấn công bởi công nghệ AI tạo sinh.

19-1766108665-van-nan-hoc-sinh-dung-ai-tao-anh-khieu-dam-gia-mao-ban-hoc-tai-nhat-ban.png
Ảnh minh họa

Điểm gây sốc nhất trong dữ liệu này chính là mối quan hệ giữa người gây hại và nạn nhân. Theo thống kê, hơn 53% số vụ việc có sự tham gia trực tiếp của học sinh cùng trường hoặc bạn cùng lớp. Thay vì những kẻ tấn công ẩn danh trên mạng, mối đe dọa giờ đây lại đến từ những người quen biết ngay trong lớp học. Thủ đoạn phổ biến là lạm dụng các công cụ AI dễ sử dụng để biến những bức ảnh chụp trong các sự kiện bình thường của trường thành những nội dung khiêu dâm nhằm mục đích phỉ báng hoặc bắt nạt.

Giới chức Nhật Bản nhận định rằng, sự phổ biến của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh thông minh đã khiến ranh giới giữa việc nghịch ngợm và tội phạm trở nên mong manh trong mắt giới trẻ. Thực tế, cảnh sát các địa phương như Kyoto đã phải tiến hành khởi tố và chuyển hồ sơ nhiều trường hợp cho cơ quan công tố. Trong đó, có cả những nam sinh bị điều tra vì hành vi đặt hàng tạo ảnh nhạy cảm của bạn mình hoặc trực tiếp phát tán dữ liệu điện tử đồi trụy.

Dù con số báo cáo chính thức chưa có sự đột biến quá lớn, nhưng NPA cảnh báo đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm do tâm lý e ngại của các gia đình và nạn nhân. Trước tình hình này, lực lượng chức năng Nhật Bản khẳng định sẽ không nương tay với các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch giáo dục tại trường học. Mục tiêu cốt lõi là giúp học sinh hiểu rằng việc lạm dụng AI để xâm phạm danh dự người khác là hành động không thể dung thứ và sẽ để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc cho nạn nhân suốt đời.

TN (SHTT)