Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

WHO khẳng định 'không có gì để giấu Mỹ' về Covid-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định không giấu thông tin gì về các biện pháp ứng phó dịch bệnh của Covid-19 đối với Mỹ.

Bình luận trên được ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cách biện pháp ứng phó với Covid-19 của WHO và cắt ngân sách cho tổ chức này.

Khoảng 15 nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hiện đang có mặt tại trụ sở WHO từ tháng 01, bên cạnh đó có hai quan chức chính phủ Mỹ làm việc lâu dài tại tổ chức này.

"Có các nhân viên CDC Mỹ tại đây, không gì có thể giấu được Mỹ từ những ngày đầu. Các quốc gia đều được cung cấp thông tin ngay lập tức," ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm 20/04.

"WHO rất cởi mở, chúng tôi không che giấu điều gì. Không chỉ đối với CDC mà còn với những nước khác, chúng tôi muốn tất cả các quốc gia nhận cùng một thông điệp ngay lập tức, bởi điều đó giúp các nước chuẩn bị kỹ lưỡng và nhanh chóng," tổng giám đốc WHO nhấn mạnh.

WHO khẳng định 'không có gì để giấu Mỹ' về Covid-19
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: AP)

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng nói rằng WHO đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Covid-19 ngay từ những ngày đầu. Từ khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, trên thế giới đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm và hơn 160.000 trường hợp tử vong.

"Chúng tôi đã cảnh báo từ ngày đầu rằng đây là kẻ thù chung mà tất cả mọi người phải cùng chiến đấu," ông cho hay.

Tuần trước, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích WHO và tạm dừng cấp ngân sách 500 triệu USD cho tổ chức này trong lúc chính quyền của ông điều tra về các biện pháp đối phó dịch bệnh của WHO.

Động thái này của Mỹ vấp phải sự chỉ trích của giới chuyên gia, những người cho rằng hiện tại không phải là lúc ngừng cấp ngân sách cho WHO. Một số nhà tài trợ lớn của WHO, bao gồm EU, Anh và Australia khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ngân sách cho tổ chức này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng WHO đã quá chậm trong việc cảnh báo về Covid-19, và có xu hướng bảo vệ Trung Quốc quá mức. Bộ Ngoại giao Mỹ đặt câu hỏi vì sao WHO không tìm hiểu thông tin mà Đài Loan đã cảnh báo trong email gửi tổ chức này hôm 31/21/2019 về bảy trường hợp viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, đồng thời bày tỏ quan ngại thông tin do Đài Loan cung cấp đã bị che giấu khỏi cộng đồng y tế toàn cầu.

Tuy vậy, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO đã nắm được thông tin về các ca bệnh trong các báo cáo từ Vũ Hán, còn Đài Loan chỉ gửi email đề nghị cung cấp thông tin.

"Cần phải làm rõ rằng email đầu tiên không phải từ Đài Loan. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã yêu cầu cung cấp thông tin. Báo cáo đầu tiên được gửi từ Vũ Hán. Đài Loan không báo cáo trường hợp lây nhiễm từ người sang người nào", tổng giám đốc WHO cho hay.

Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan cũng cho biết email của Đài Loan không cung cấp thông tin nào ngoài những gì đã được truyền thông đăng tải ở thời điểm đó.

"Các ổ dịch viêm phổi lạ không phải là hiếm. Mỗi năm có hàng triệu trường hợp viêm phổi lạ trên khắp thế giới," ông Ryan giải thích.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)