Tờ Superball của Indonesia mới đây đã đăng tải một bài viết nhận định bóng đá Thái Lan không còn giữ được vị thế độc tôn, khi ngai vàng khu vực trong 3 năm qua đang bị lung lay dữ dội bởi sự cạnh tranh từ Việt Nam và Indonesia.
29-1766976016-bao-indonesia-bong-da-thai-lan-dam-chan-tai-cho-viet-nam-dang-tien-bo-vuot-bac.jpg
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Từng được mệnh danh là "ông vua Đông Nam Á" với bảng thành tích lẫy lừng, nhưng giờ đây, phòng truyền thống của bóng đá xứ Chùa vàng đang dần bị "phủ bụi" sau hàng loạt thất bại liên tiếp ở các giải đấu chính thức.

Giai đoạn sa sút này bắt đầu lộ rõ kể từ sau chức vô địch ASEAN Cup 2022. Kể từ đó đến nay, "Voi chiến" đã trải qua một cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 3 năm, khiến người hâm mộ nước này phải liên tục "nuốt trái đắng" khi chứng kiến đội nhà không đạt mục tiêu ở mọi cấp độ. Theo thống kê của trang tin, bóng đá Thái Lan đã thất bại ở tổng cộng 7 giải đấu khu vực tính từ năm 2023 đến 2025, bao gồm cả các giải trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. 

Chuỗi kết quả đáng quên này bắt đầu từ trận thua 2-5 đầy cay đắng trước U22 Indonesia trong hiệp phụ tại chung kết SEA Games 2023, đánh dấu sự khởi đầu cho sự sụp đổ ở các cấp độ trẻ.

Không dừng lại ở đó, danh sách thất bại của bóng đá Thái Lan ngày càng kéo dài với việc mất ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 vào tay ĐT Việt Nam. Mới đây nhất, ngay trên sân nhà, U22 Thái Lan tiếp tục phải nhận thất bại trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2025. 

Các giải đấu trẻ khác cũng chứng kiến kịch bản tương tự khi Thái Lan dù thường xuyên lọt vào chung kết nhưng đều thất bại trước các đối thủ trực tiếp: họ thua ở chung kết U19 và U16 Đông Nam Á 2024, đồng thời bị loại sớm ở bán kết U23 Đông Nam Á trong cả hai năm 2023 và 2025.

Trái ngược với sự loay hoay của Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đang vươn lên mạnh mẽ nhờ sự đầu tư bài bản và các chương trình phát triển bóng đá trẻ hiệu quả. Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thống trị bằng cách thâu tóm các danh hiệu quan trọng ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23 trong năm qua. 

Trong khi đó, truyền thông Indonesia nhận định Thái Lan không còn là đối thủ đáng sợ, và công tác tái thiết của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị chỉ trích gay gắt là đã thất bại hoàn toàn. Việc liên tục thay đổi huấn luyện viên ở các cấp độ tuổi cũng không mang lại tác động tích cực nào cho đội hình "Voi chiến".

Hiện tại, dư luận đang đặt ra câu hỏi lớn về việc liệu thời kỳ hoàng kim của bóng đá Thái Lan đã thực sự khép lại hay chưa. Nếu không sớm có một cuộc đánh giá toàn diện và hành động kịp thời, bóng đá Thái Lan đứng trước nguy cơ bị tụt lại quá xa so với tham vọng ngày càng lớn của các đối thủ trong khu vực.

PV (SHTT)