Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) vừa lên tiếng giải thích về những trục trặc trong quá trình tổ chức SEA Games 33, cho biết nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc ngân sách dành cho đại hội lần này khá eo hẹp.
1000037016.jpg

Trong chương trình “Kamkon Khao”, Tiến sĩ Kongsak Yodmanee – Giám đốc SAT – thừa nhận rằng Thái Lan gặp nhiều áp lực khi phải tổ chức một sự kiện thể thao lớn với nguồn kinh phí hạn chế. Những chỉ trích về việc nợ đối tác, chậm thanh toán và một số thiếu sót trong khâu tổ chức những ngày đầu tiên đều xuất phát từ khó khăn này.

Theo thông tin từ SAT, tổng kinh phí Chính phủ duyệt cho SEA Games 33 chỉ ở mức 2,055 tỷ baht (tương đương 62,2 triệu USD, khoảng 1,654 nghìn tỷ đồng). Con số này thấp hơn rất nhiều so với khoản chi 3 tỷ baht (93 triệu USD) mà Campuchia đã bỏ ra để đăng cai SEA Games 32.

Trong số ngân sách được phân bổ, 456 triệu baht được dùng cho các hoạt động trọng tâm của đại hội. Khoản 421 triệu baht khác được sử dụng để hỗ trợ công tác chuẩn bị của vận động viên. Chính phủ cũng chi 320 triệu baht cho việc nâng cấp cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu và 1 tỷ baht để xây dựng trung tâm truyền thông.

Riêng phần kinh phí dành cho lễ khai mạc, bế mạc và hậu cần chiếm một tỷ lệ đáng kể. 166 triệu baht được phân bổ cho hai buổi lễ quan trọng, trong khi 260 triệu baht – tương đương 56,95% – dành cho hoạt động phục vụ các đoàn thể thao.

Tiến sĩ Kongsak cho biết việc phải tối giản chi tiêu khiến nhiều hạng mục gặp hạn chế, và đây không chỉ là vấn đề riêng của SEA Games mà phản ánh tình trạng ngành thể thao Thái Lan bị cắt giảm ngân sách nhiều năm qua. Ông chia sẻ thêm rằng SAT từng đề nghị tăng hơn 200 triệu baht để hỗ trợ vận động viên, song đề xuất bị bác bỏ do Chính phủ ưu tiên nguồn lực cho khắc phục thiên tai ở miền Nam. Việc thay đổi bộ máy lãnh đạo và chính sách cũng góp phần khiến quá trình giải ngân gặp khó khăn.

Minh Ngọc (SHTT)