Thể thao

Bầu Đức: HAGL sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thật hoành tráng, không thiếu một ai

Trong lần ít ỏi "nói dài", bầu Đức trải lòng về khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình với CLB HAGL.

Trả lời câu hỏi ông cùng đội nhà chuẩn bị gì cho lễ kỷ niệm tròn 2 thập niên HAGL ghi danh trên bản đồ bóng đá Việt Nam, bầu Đức đã tâm sự cùng Vietnamnet:

"Kế hoạch của tôi sẽ mời lại tất cả các cầu thủ từng gắn bó, góp công sức với HAGL suốt 20 năm qua. Sẽ mời những cầu thủ ngoại binh ở xa như Dusit, Thonglao, Chukiat, Sakda, HLV Arjhan Somgamsak... à cả Evaldo nữa, liên lạc đưa qua luôn.

Còn các cầu thủ nội đã nghỉ hay đang thi đấu tại Việt Nam như Nguyễn Mạnh Dũng, Minh Đức, Hữu Đang, Văn Sỹ Hùng, Lee Nguyễn và rất nhiều người khác nữa cũng sẽ mời về tụ lại với nhau chơi cho vui chứ. Chắc chắn không quên ai cả".

Bầu Đức: HAGL sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thật hoành tráng, không thiếu một ai

Tổng kết lại 20 năm làm bóng đá cùng CLB HAGL, ông bầu phố Núi trải lòng rằng những khoảnh khắc vui sướng, vỡ òa, hạnh phúc thì nhiều. HAGL vô địch V.League, Công Phượng ghi bàn vào lưới Australia đều đem về cảm xúc đặc biệt với ông, song có ý nghĩa đặc biệt nhất với ông chính là lúc U21 HAGL - lúc đó toàn những cầu thủ 18, 19 tuổi, vô địch giải U21 quốc tế tại Cần Thơ năm 2014.

Theo ông, trong bóng đá trẻ, kém 2 tuổi là một khoảng cách cực kỳ lớn, vậy mà "đám nhỏ" của ông hạ được luôn U21 Thái Lan. "Tôi sướng đến độ đứng lên giơ tay ăn mừng, mà lúc đó rất tự nhiên chứ không diễn gì. Bức hình đó giờ tôi vẫn rất quý", bầu Đức hồi tưởng lại với phóng viên Vietnamnet.

Nhắc đến những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn với lứa cầu thủ của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... bầu Đức bảo những ngày HAGL đến sân nào là cháy vé sân đó, ông quá sướng, dù cho "tụi nhỏ" đá để trụ hạng. Ông sướng khi trận tranh trụ hạng đá trên sân Đồng Nam được ủng hộ đến... vỡ sân, rầm rộ hơn cả cuộc chiến giành ngôi vương ở sân Bình Dương. Thế mới sướng, tiền bạc là đoạn ngắn thôi, bóng đá là khán giả, mà khán giả tự nhiên mới được.

Bầu Đức: HAGL sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thật hoành tráng, không thiếu một ai - 1

Bầu Đức cũng bảo có nhiều điều sau này ông mới ngẫm ra, rằng khán giả đến sân vì "tụi nhỏ" dễ thương, hiền lành ngoan ngoãn... chứ đội đá đâu thua đó thì ủng hộ cái gì.

Tâm sự về tâm nguyện của mình với bóng đá, bầu Đức công nhận mình đã khá viên mãn, toại nguyện, những điều còn chưa làm được là rất ít, bởi mơ ước đưa bóng đá Việt Nam vượt mặt Thái Lan, vô địch AFF Cup, SEA Games, danh hiệu V.League cũng có hết rồi, tạo được cho đội tuyển lứa cầu thủ xuất sắc cũng đã xong.

Ông bầu phố Núi cũng trải lòng rằng dù cho số tiền bỏ ra cho bóng đá là rất nhiều, đơn cử như học viện bóng đá thôi đã có hơn 150 nhân viên, chưa cần tính tiền ăn, mà chỉ tính tiền ăn thôi cũng đã rất nhiều, có những thời điểm ông cực kỳ khó khăn, nhưng bán học viện bóng đá HAGL thì không bao giờ, bởi "cái này của xã hội chứ có phải của tôi đâu".

Bên cạnh đó, ông còn nhận được sự ủng hộ của gia đình khi vợ ông thừa biết đam mê của ông, biết ông cực, có thể không thích nhưng không bao giờ bảo ông từ bỏ.

Theo Kim Thiền (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bau-duc-hagl-se-to-chuc-le-ky-niem-20-nam-that-hoanh-trang-khong-thieu-mot-ai-162211603144556435.htm