Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/8 tới tại sân Kuala Lumpur.
11-1786441088-doi-truong-malaysia-bat-ngo-canh-bao-dt-viet-nam-ve-cam-bay-o-ban-ket-asean-cup
Malaysia thắng Lào 4-0 trên SVĐ Kuala Lumpur (Ảnh: The Star)

Khác với thông lệ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã quyết định lựa chọn địa điểm này thay vì SVĐ Bukit Jalil có sức chứa lên đến 87.000 chỗ ngồi, do Bukit Jalil đang trong giai đoạn sửa chữa để chuẩn bị phục vụ cho SEA Games 2027.

Dù sân Kuala Lumpur chỉ có sức chứa vỏn vẹn 18.000 khán giả, chưa bằng 1/4 so với Bukit Jalil, nhưng các cầu thủ Malaysia lại tỏ ra rất lạc quan trước lựa chọn này bởi những lợi thế đặc biệt mà nó mang lại.

Đội trưởng Malaysia Paulo Josue, cho rằng mặt sân Kuala Lumpur ở Cheras sẽ trở thành một "cạm bẫy" thực sự đối với đội tuyển Việt Nam. Anh tin rằng không gian thi đấu hẹp, chật chội cùng độ hãm bóng lớn tại đây sẽ gây ra nhiều bất lợi cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik, tập thể vốn đang được đánh giá cao hơn.  

Phân tích rõ hơn về yếu tố kỹ thuật, Josue lý giải rằng mặt sân rộng rãi ở Bukit Jalil vốn rất phù hợp với lối chơi triển khai bóng từ tuyến dưới và kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, mặt cỏ tự nhiên loại cỏ lá rộng tại sân Kuala Lumpur sẽ làm giảm đáng kể tốc độ di chuyển của trái bóng, từ đó buộc các cầu thủ phải thực hiện nhiều nhịp chạm bóng hơn trước khi có thể chuyền lên phía trên.  

Đánh giá về quyết định thi đấu tại đây, Paulo Josue tự tin chia sẻ với báo chí Malaysia: "Tôi cho rằng họ sẽ gặp khó khăn vì mặt sân này cũng nhỏ hơn một chút. Chúng tôi rất tự tin khi thi đấu tại Cheras. Chúng tôi đã thắng hai trận ở đây, đó là lợi thế tinh thần rất lớn".

Tại vòng bảng, Malaysia đã thắng hai trận tại sân Kuala Lumpur, bao gồm các trận với tỷ số 4-0 trước Lào và 1-0 trước Philippines.

PV (SHTT)