Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) do Thái Lan đăng cai đang phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích gay gắt về cơ sở vật chất, khi chính truyền thông nước chủ nhà phải thốt lên từ “sốc” trước cảnh Ban Tổ Chức (BTC) khắc phục sân đấu bằng phương pháp thô sơ đến khó tin.

Sự việc xảy ra trước trận đấu bóng chày giữa Indonesia và Malaysia vào sáng 5/12. Một cơn mưa buổi sáng đã khiến sân bóng trở nên lầy lội, ngập nước nghiêm trọng.

06-1765007526-hinh-anh-gay-soc-o-sea-games-33-ban-to-chuc-dung-cach-thu-cong-de-chong-ngap-cho-san-thi-dau.jpg
Truyền thông Thái Lan "sốc" khi nhân viên phải dùng phương pháp thủ công để chống ngập.

Tờ Thairath, nhật báo hàng đầu của Thái Lan, đã không giấu nổi sự thất vọng khi bình luận: “Những ồn ào về các thiếu sót ở kỳ SEA Games do Thái Lan đăng cai vẫn tiếp tục. Sân vận động sử dụng cho các trận đấu bóng chày xuống cấp đến mức không thể tin nổi”.

Điều khiến tờ báo này phải dùng đến từ “sốc” là cách xử lý của BTC: Thay vì sử dụng máy móc chuyên dụng, các nhân viên đã phải dùng đến khăn vải để thấm hút các vũng nước đọng trên mặt sân. Sau khi thấm nước, họ còn dùng cách đổ thêm đất để lấp lại những vũng lầy này trước giờ bóng lăn.

Thairath ngao ngán nhận xét: “Không thể tưởng tượng một cuộc thi đấu chính thức lại được tổ chức tại đây. Điều này khiến cho người hâm mộ tại Đông Nam Á vô cùng sốc.”

Môn bóng chày là một trong những môn thi đấu không được Thái Lan phát triển mạnh, dẫn đến cơ sở vật chất dành cho môn này tại xứ sở chùa vàng khá hạn chế. Địa điểm thi đấu là Pathum Thani, cách Bangkok khoảng 40km.

Tuy nhiên, sự cố này còn phản ánh vấn đề chung trong khâu tổ chức Đại hội. Do Thái Lan đăng cai quá nhiều môn (50 môn) và quá nhiều nội dung thi đấu (574 nội dung) tại SEA Games năm nay, quốc gia chủ nhà dường như bị thiếu kinh nghiệm và quá tải trong khâu chuẩn bị, dẫn đến nhiều sai sót liên tiếp xảy ra trong những ngày qua. Những thiếu sót này đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố khó tin trên sân bóng chày.

QT (SHTT)