HLV U23 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul, vừa công bố mục tiêu cho đội bóng tại SEA Games 33: giành chức vô địch trên sân nhà.

Trong buổi chia sẻ với truyền thông Thái Lan, HLV Thawatchai đã thẳng thắn xếp hạng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm Huy chương Vàng (HCV) môn bóng đá nam.

"Chúng tôi tập trung nhiều nhất vào U23 Việt Nam," ông Thawatchai nhấn mạnh, chỉ ra chức vô địch U23 ASEAN Cup 2025 của đội bóng này là lý do chính. Sau Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Malaysia là hai đội tiếp theo được đánh giá cao. Tuy nhiên, thuyền trưởng U23 Thái Lan cũng khẳng định sẽ không đánh giá thấp bất kỳ đội bóng nào vì tin rằng tất cả đều có sự tiến bộ.

Quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan đang gặp phải không ít thử thách. Đội bóng đang rơi vào tình trạng "chia 5, xẻ 7" khi nhiều tuyển thủ không thể hội quân đầy đủ trong đợt tập trung tháng 11. Một số cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, trong khi những người khác phải rút lui vì bận công việc tại CLB.

Dù không có lực lượng mạnh nhất, thầy trò HLV Thawatchai vẫn lên đường sang Trung Quốc tập huấn. Hiện tại, toàn đội đang tích cực chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng vào ngày 15/11 sắp tới với U23 Ấn Độ. Đây được xem là bài chạy đà thiết yếu cho U23 Thái Lan trước khi bước vào SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Timor-Leste và Campuchia. Với bảng đấu này, giới chuyên môn dự đoán thầy trò HLV Thawatchai sẽ không gặp nhiều trở ngại để giành vị trí nhất bảng A và tiến thẳng vào chung kết.

Trong khi đó, đối thủ nặng ký U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu với Malaysia và Lào. Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Việt Nam sẽ có một bài "test" thực sự nặng đô tại Trung Quốc, tham dự giải giao hữu Panda Cup cùng với đội chủ nhà, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Một ứng viên nặng ký khác là U23 Indonesia cũng đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khi huy động mọi nguồn lực tốt nhất cho đội U23 trước thềm SEA Games 33.

Dù gặp xáo trộn lực lượng, U23 Thái Lan vẫn đặt quyết tâm rất cao để chinh phục HCV SEA Games 33 ngay trên quê nhà.

PV (SHTT)