Theo thống kê tiền thưởng cho các vận động viên tại SEA Games 33, Indonesia đã gây kinh ngạc khi công bố mức thưởng "khủng", bỏ xa tất cả các quốc gia còn lại trong khu vực.

Theo số liệu tổng hợp, mức tiền thưởng cho một tấm huy chương vàng của quốc gia vạn đảo này thậm chí còn cao gấp đôi tổng số tiền thưởng của Việt Nam, Thái Lan và Singapore cộng lại.

Cụ thể, mỗi nhà vô địch SEA Games người Indonesia sẽ nhận được khoản tiền 1 triệu rupiah, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là con số vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung của khu vực. 

Để so sánh, Singapore chỉ thưởng cho mỗi huy chương vàng cá nhân 10.000 đô la Singapore (khoảng 200 triệu đồng) và áp dụng mức trần tối đa là 30.000 đô la Singapore cho mỗi vận động viên, ngay cả khi họ giành được nhiều hơn 3 huy chương. Điển hình như trường hợp của Quah Zheng Wen, dù đạt 6 huy chương cá nhân nhưng số tiền thưởng cứng vẫn không vượt quá mức trần quy định.

Tại các quốc gia khác, mức thưởng cũng khiêm tốn hơn nhiều so với Indonesia. Thái Lan dù từng có ý định tăng thưởng lên 500.000 baht nhưng do khó khăn về tài chính nên vẫn giữ mức 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng) cho một huy chương vàng. Philippines áp dụng mức thưởng 300.000 peso (hơn 130 triệu đồng) cho ngôi vị cao nhất, trong khi huy chương bạc và đồng lần lượt nhận được 150.000 và 60.000 peso.

Riêng với đoàn thể thao Việt Nam, cơ cấu tiền thưởng có phần đa dạng hơn khi đến từ nhiều nguồn như Nhà nước, Ủy ban Olympic và các liên đoàn bộ môn. Tính riêng trên mỗi tấm huy chương vàng, mức thưởng cao nhất thuộc về Trần Ngọc Lượng và Quàng Văn Minh với 255 triệu đồng mỗi người, nhờ có thêm khoản hỗ trợ lớn từ Liên đoàn võ thuật tổng hợp. 

Xét về tổng số tiền thưởng nhận được, vận động viên Trịnh Thu Vinh dẫn đầu đoàn với 310 triệu đồng, trong khi kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên là người sở hữu nhiều khoản thưởng nhất (tương ứng với 9 huy chương) với tổng cộng 260 triệu đồng.

PV (SHTT)