Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải hạng 3 Cộng hòa Séc, liên tục ghi bàn cho CLB chủ quản. Tuy nhiên, bất chấp màn trình diễn này, An Khánh lại không có tên trong danh sách U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025 sắp tới, khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về tiêu chí lựa chọn nhân sự của đội tuyển trẻ.
17-1763362598-lo-dip-len-tuyen-cung-viet-nam-sao-viet-kieu-lien-tuc-bung-no-tai-troi-au.jpg
Dù "vô duyên" ở tuyển Việt Nam nhưng Andrej Nguyễn An Khánh lại liên tục tỏa sáng tại Châu Âu.

Andrej Nguyễn An Khánh, người đang chơi cho CLB FK Trinec, vừa có thêm một bàn thắng khẳng định năng lực của mình. Anh được tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu diễn ra chiều 15/11 và đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Với pha lập công mới nhất này, tiền vệ Việt kiều này đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 5 bàn chỉ sau 18 trận ở mùa giải hiện tại. Đây là một thành tích đáng chú ý, đặc biệt khi anh thường thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Việc ghi bàn đều đặn ở môi trường châu Âu lẽ ra phải là một lời khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, trên thực tế, An Khánh lại chưa được trao nhiều cơ hội tương xứng trong màu áo U22 Việt Nam. Trước đó, trong các lần tập trung, anh chủ yếu chỉ được đăng ký dự bị hoặc được vào sân với thời lượng rất ít ỏi.

Đáng chú ý nhất, trong danh sách 26 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải giao hữu Panda Cup 2025 vào tháng 11 và chuẩn bị cho SEA Games 33 cuối năm, Andrej Nguyễn An Khánh đã hoàn toàn vắng mặt.

Sự lựa chọn của ban huấn luyện U22 Việt Nam hiện tại dường như vẫn đặt nặng niềm tin vào các cầu thủ đã làm việc lâu dài trong hệ thống tuyển trẻ, ưu tiên sự gắn kết và quen thuộc, hơn là mở rộng cánh cửa cho những gương mặt "Việt kiều" đang trưởng thành và có phong độ tốt từ môi trường bóng đá châu Âu.

Câu chuyện của An Khánh đang đặt ra hai vấn đề lớn: Thứ nhất là về tiêu chí lựa chọn nhân sự của đội tuyển trẻ, và thứ hai là về cách khai thác tiềm năng từ cộng đồng Việt kiều.

Việc An Khánh tiếp tục duy trì phong độ và ghi bàn đều đặn tại CLB là một tín hiệu lạc quan cho cá nhân anh. Ở chiều ngược lại, ban huấn luyện U22 Việt Nam có lẽ cần nhìn nhận kỹ hơn vai trò của những cầu thủ như An Khánh. Họ mang đến kinh nghiệm và nền tảng đào tạo khác biệt, có thể là chìa khóa để tăng chất lượng đội hình hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á.

Trong thời điểm hiện tại, An Khánh có lẽ cần thêm sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, đối với chiến lược phát triển tuyển trẻ dài hạn, việc biết tận dụng nhân tài từ cả trong và ngoài nước là bước đi quan trọng để tăng cường sức mạnh và làm phong phú thêm lựa chọn nhân sự cho các giải đấu sắp tới.

QT (SHTT)