Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa xác nhận đã chính thức gửi hồ sơ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), nhằm tìm kiếm cơ hội đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Động thái này được xem là "cửa cuối cùng" để bóng đá Malaysia thoát khỏi án kỷ luật nặng nhất lịch sử, bao gồm khoản tiền phạt khổng lồ và lệnh cấm thi đấu đối với nhóm cầu thủ quan trọng.
08-1765176630-malaysia-chinh-thuc-tuyen-chien-voi-fifa-tai-toa-trong-tai-the-thao-canh-bac-cuoi-cho-7-cau-thu-nhap-tich.jpg
Nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia  bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng. Ảnh: ASEAN Football

Ngày 8/12, quyền Chủ tịch FAM – ông Yusoff Mahadi – xác nhận liên đoàn đã chính thức nộp kháng cáo lên trụ sở CAS tại Lausanne. Theo quy trình, FAM có thời hạn đến ngày 18/12 để hoàn tất bản lập luận chi tiết. Ông Mahadi khẳng định FAM sẽ theo đuổi vụ kiện này với tinh thần chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp lý quốc tế.

Quyết định kiện lên CAS của Malaysia được đưa ra sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên các án phạt cực nặng trong văn bản dài 63 trang công bố hồi tháng trước. FIFA kết luận rằng nhóm 7 cầu thủ bao gồm: Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel đã sử dụng các tài liệu hộ tịch giả mạo hoặc không hợp lệ để đăng ký thi đấu, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của bóng đá thế giới.

Hệ quả từ phán quyết của FIFA là một cú sốc lớn đối với bóng đá Malaysia: Liên đoàn bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ trong nhóm trên bị cấm thi đấu 12 tháng. Với một đội tuyển quốc gia đang phụ thuộc lớn vào nguồn lực nhập tịch, đây được coi là đòn giáng mạnh vào sức mạnh nhân sự.

Trước đó, dư luận Malaysia từng dậy sóng và chỉ trích FAM dữ dội trên mạng xã hội khi người phát ngôn của CAS cho biết chưa nhận được hồ sơ kháng cáo. Thông báo mới nhất về việc nộp đơn kiện phần nào đã giúp trấn an người hâm mộ về tính minh bạch của các thủ tục pháp lý.

CAS được xem là "cửa cuối cùng" của các liên đoàn khi tranh chấp với FIFA. Quyết định của Tòa có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc hủy bỏ các án phạt. Tuy nhiên, các trường hợp CAS đảo ngược phán quyết của FIFA không nhiều do LĐBĐ Thế giới thường đưa ra những lập luận và bằng chứng chi tiết.

Quá trình giải quyết tại CAS được dự kiến sẽ kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Tòa sẽ mất 1-3 tuần để bổ nhiệm Hội đồng xét xử. Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau 1-3 tháng, và phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra 1-3 tháng sau phiên điều trần.

Dù quá trình kháng cáo kéo dài, nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung (ví dụ, xử thua trận Malaysia gặp Việt Nam ngày 10/6/2025) sau khi có phán quyết cuối cùng từ CAS. Điều này cho thấy sự việc vẫn sẽ ảnh hưởng đến lịch thi đấu quốc tế của Malaysia trong tương lai gần, bao gồm cả trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 31/3/2026, thời điểm mà CAS nhiều khả năng vẫn chưa đưa ra kết luận.

QT (SHTT)