Thể thao >> Asian Cup 2019

Thái Lan thua sốc 'kẻ lót đường' Ấn Độ trong ngày ra quân Asian Cup

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Thái Lan bất ngờ nhận thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019.

Thái Lan khá may mắn khi chỉ phải đối mặt với Ấn Độ, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng đấu trong ngày ra quân. Với việc UAE và Bahrain cầm chân nhau trước đó, đại diện của ĐNA thậm chí còn đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng nếu giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, dù ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của 3 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là hậu vệ trái Teerathon Bunmathan, tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin và tiền đạo Teerasil Dangda, thầy trò HLV Rajevac vẫn biết cách tạo nên một cú sốc nữa tại Asian Cup năm nay.

Cầm bóng và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, song những tình huống lên bóng của Thái Lan không gây được bất  ngờ cho đối thủ. Trong khi đó, Ấn Độ thi đấu đơn giản nhưng kỷ luật và đặc biệt hiệu quả ở nửa sân bên phía đối phương.

Thái Lan thua sốc 'kẻ lót đường' Ấn Độ trong ngày ra quân Asian Cup
Bị đánh giá thấp hơn nhưng Ấn Độ đã có màn trình diễn rất thuyết phục

Thậm chí, trong thế trận bị ép nhưng đại diện của Đông Á mới là những người vươn lên dẫn trước khi trung vệ Theerathon bên phía Thái Lan lóng ngóng để bóng chạm tay dẫn đến quả 11m ở phút 26. Sunil đã không bỏ lỡ cơ hội này để đưa Ấn Độ vượt lên dẫn trước 1-0.

Đến phút 43, tỷ số đã được quân bình 1-1 cho Thái Lan nhờ công của Teerasil, nhưng đó là tất cả những gì đoàn quân dưới quyền HLV Rajevac có thể làm được ở trận đấu này. Bởi liên tiếp những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đội tuyển xứ Chùa vàng phải trả giá.

Phút 46, Ấn Độ tổ chức phản công nhanh, Sunil thoải mái phối hợp với đồng đội giữa 5 cầu thủ Thái Lan trước khi tung cú sút hiểm hạ gục thủ môn Chatchai lần thứ hai.

Kể từ thời điểm đó, Thái Lan càng chơi càng tệ. Các miếng lên bóng tỏ ra yếu ớt và dễ bị cắt đứt. Bộ đôi tiền đạo Teerasil và Adisak bị đói bóng hoàn toàn. Còn ở tuyến dưới, các hậu vệ chơi như gà mắc tóc và để đối phương ghi thêm 2 bàn thắng khá dễ dàng ở các phút 68 và 80.

Nhận thất bại chung cuộc 1-4, Thái Lan rơi xuống cuối bảng A khiến cho mục tiêu giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của đội bóng xứ Chùa vàng bị đặt trước thử thách cực lớn.

Ghi bàn:
Thái Lan: Teerasil Dangda 33'    
Ấn Độ: Sunil Chhetri 27',46', Anirudh Thapa 68', Jeje 80'

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Chatchai Bootprom, Theerathon Bunmathan, Chalermpong Kerdkaew, Pansa Hemviboon, Tristan Do, Thitiphan Puangjan, Sanrawat Dechmitr, Chanathip Songkrasin, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Supachai Chaided

Ấn Độ: Gurpreet Singh Sandhu, Pritam Kotal, Sandesh, Jhingan, Anas Edathodika, Subahsish Bose, Pronay Halder, Anirudh Thapa, Udanta Singh, Halicharan Narzary, Ashique, Kununiyan, Sunil Chhetri

Bảo Linh (SHTT)