Sau những tranh cãi liên quan đến đề xuất bán quyền khai thác thương mại World Cup, FIFA lần đầu thừa nhận có sai sót trong quá trình triển khai kế hoạch. Tuy nhiên, tổ chức này đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Chủ tịch Gianni Infantino giữa lúc ông đối mặt với sức ép lớn từ nhiều liên đoàn thành viên.

Sau cuộc họp khẩn diễn ra tại Rabat (Maroc), FIFA đã chính thức lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh dự án thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE). Đây là kế hoạch từng được Chủ tịch Gianni Infantino thúc đẩy với mục tiêu bán 20% quyền khai thác thương mại World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân, song cuối cùng phải rút lại sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ UEFA, AFC và CONCACAF.

Trong thông điệp gửi tới các liên đoàn thành viên sau cuộc họp, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cùng Ban điều hành khẳng định vẫn đặt trọn niềm tin vào ông Infantino. Theo nội dung bức thư, Chủ tịch FIFA là người được toàn thể 211 liên đoàn thành viên bầu chọn và tiếp tục nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ bộ máy điều hành.

06-1785980531-tro-lo-cua-fifa-len-tieng-xin-loi-nhung-van-khang-dinh-hau-thuan-tuyet-doi-chu-tich-infantino
Infantino tự cứu mình khi triệu tập cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao FIFA. Ảnh: D.S

Ở chiều ngược lại, ông Infantino cũng bày tỏ sự tín nhiệm đối với Tổng thư ký cùng đội ngũ lãnh đạo FIFA, ghi nhận vai trò của họ trong việc triển khai các định hướng phát triển của tổ chức.

Bên cạnh việc tái khẳng định sự đoàn kết trong nội bộ, FIFA cũng lần đầu tiên thừa nhận đã mắc sai lầm khi triển khai dự án FFE. Tổ chức này cho biết không hề có ý định khiến Hội đồng FIFA hay các liên đoàn thành viên cảm thấy bị gạt ra ngoài quá trình thảo luận, đồng thời thừa nhận cách thức thực hiện cũng như việc để thông tin bị rò rỉ ra truyền thông là những điểm chưa phù hợp.

Không chỉ đối mặt với những tranh cãi liên quan đến dự án FFE, FIFA còn vướng thêm nhiều đồn đoán về việc lựa chọn địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2030. Việc cuộc họp được tổ chức tại Rabat thu hút sự chú ý bởi Maroc là một trong ba quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

06-1785980531-tro-lo-cua-fifa-len-tieng-xin-loi-nhung-van-khang-dinh-hau-thuan-tuyet-doi-chu-tich-infantino
Infantino và Grafstrom lại khen ngợi lẫn nhau. Ảnh: D.S

Một số thông tin cho rằng ông Infantino đã hứa trao quyền đăng cai trận chung kết cho Maroc nhằm đổi lấy sự ủng hộ của các liên đoàn châu Phi trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào năm 2027. Trước những đồn đoán này, FIFA đã bác bỏ hoàn toàn, khẳng định chưa có bất kỳ cam kết nào liên quan đến địa điểm tổ chức trận đấu cuối cùng của World Cup 2030 và mọi quyết định sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp.

Khủng hoảng liên quan đến dự án FFE cũng khiến áp lực dành cho ông Infantino gia tăng trước kỳ bầu cử nhiệm kỳ mới. Một số liên đoàn châu Âu đã bày tỏ quan điểm phản đối việc ông tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch FIFA, trong khi nhiều cái tên khác bắt đầu được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng.

Dù vậy, thông điệp sau cuộc họp tại Rabat cho thấy FIFA vẫn lựa chọn đứng sau ông Gianni Infantino. Sau lời xin lỗi về những thiếu sót trong quá trình triển khai dự án FFE, tổ chức quản lý bóng đá thế giới tiếp tục khẳng định sự hậu thuẫn dành cho vị chủ tịch trong giai đoạn đầy sóng gió hiện nay.

Minh Ngọc (SHTT)