Trận thắng mở màn trước U22 Trung Quốc chưa phải là giới hạn của U22 Việt Nam. Chiều nay (15/11), trong cuộc đối đầu với U22 Uzbekistan, một đối thủ được đánh giá là vượt trội về thể hình, thể lực và chất lượng lối chơi, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cần phải tận dụng tối đa cơ hội để tiếp tục thử nghiệm nhân sự, nhằm tìm ra "phiên bản hoàn hảo nhất" cho tương lai.
15-1763166480-u22-viet-nam-u22-uzbekistan-thu-nghiem-de-hoan-hao-can-tung-het-quan-bai-de-phuc-vu-triet-ly-kim-sang-sik.jpg

Chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc tại trận mở màn Panda Cup không chỉ mang ý nghĩa về tỉ số mà còn cho thấy tinh thần chủ động thử nghiệm của U22 Việt Nam. Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã tận dụng tối đa 6 quyền thay người và mang lại hiệu quả tích cực: Văn Bình xuất sắc trong khung gỗ, Minh Phúc ấn tượng với bàn thắng duy nhất, còn Vĩ Hào tạo ra đột biến bằng tốc độ và sự xông xáo.

Chính sự mạnh dạn này giúp U22 Việt Nam có cái nhìn rõ ràng hơn về chiều sâu lực lượng, đặc biệt khi mục tiêu chính của Panda Cup là chuẩn bị cho tương lai.

Với trận gặp U22 Uzbekistan, đối thủ sở hữu chất lượng vượt trội, U22 Việt Nam càng cần phải tiếp tục tinh thần thử nghiệm đó. Việc sử dụng toàn bộ quyền thay người không chỉ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm mà còn giúp Ban huấn luyện (BHL) đánh giá chính xác hơn những "mắt xích" phù hợp với lối chơi mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng.

Thực tế, lực lượng mạnh nhất của U22 Việt Nam vẫn chưa được tung ra ở trận thắng U22 Trung Quốc. Hàng loạt cầu thủ quan trọng như Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Hà, hay thủ môn Trung Kiên và nhân tố mới Quốc Cường đều chưa có cơ hội ra sân.

Ngoại trừ thủ môn Trung Kiên có thể vẫn phải nhường chỗ cho Văn Bình (người đã chơi rất hay ở trận ra quân), phần còn lại cần được ông Đinh Hồng Vinh sử dụng cho cuộc đối đầu chiều nay. Việc ra sân là cần thiết để tích lũy cảm giác thi đấu, và quan trọng hơn cả là tìm được sự ăn ý, điều mà U22 Việt Nam còn thiếu khá rõ ở cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công trong trận đấu trước.

Việc xoay vòng lực lượng còn là một yếu tố cần thiết khác nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất, tránh chấn thương cho các cầu thủ, hướng tới mục tiêu dài hạn là SEA Games 33 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2026.

Trận đấu với U22 Uzbekistan chính là bài kiểm tra không thể tốt hơn để HLV Kim Sang Sik tiếp tục hoàn thiện đội bóng trẻ của mình. Đánh bại đối thủ mạnh là kết quả đáng mong đợi, nhưng mục tiêu lớn hơn là chuẩn bị hoàn hảo cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á. Do đó, tư duy "thử nghiệm để hoàn hảo hơn" cần được đặt lên hàng đầu, U22 Việt Nam buộc phải sử dụng hết những quân bài đang có để tìm ra sự kết hợp tối ưu.

QT (SHTT)