-
Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 -
Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên -
Danh tính người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế taxi sau va chạm giao thông -
"Vòi bạch tuộc" của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt -
Giao công an xác minh vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong -
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân
Thể thao
30/05/2024 16:30Vì sao ĐT Malaysia bị hàng loạt đối tác từ chối đá giao hữu?
Ông Azman Rahman nhấn mạnh rằng FAM đã gửi đi rất nhiều lời mời. Nhưng không như Indonesia (được Tanzania đồng ý “tập trận”) thì Malaysia luôn bị khước từ.
“FAM đã thử bằng cách gửi lời mời tới 4-5 Liên đoàn. Chúng tôi hy vọng các bên có thể tổ chức một trận giao hữu. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng lịch FIFA đã kín. Chúng ta phải đối mặt với những hạn chế và chấp nhận kế hoạch không thể thực hiện”, vị lãnh đạo này nói.
Thông tin trên khiến người hâm mộ Malaysia giảm sút hy vọng về đội tuyển nước nhà. Lúc này, thầy trò HLV Kim Pan-gon đang đối diện với vô vàn khó khăn. Họ cần những màn làm nóng để các cầu thủ lấy lại tinh thần, qua đó sẵn sàng hơn cho 2 trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 6.
Với việc không đối tác nào đồng ý đá giao hữu, ĐT Malaysia chỉ còn cách “tập trận” với các CLB địa phương, ngày 31/5 là màn so tài với Perak. Trận đấu sẽ diễn ra khép kín, với ưu tiên tối đa là tạo cơ hội để HLV Kim Pan-gon thử nghiệm
Nhà cầm quân Hàn Quốc đang đối mặt với 3 vấn đề. Thứ nhất là tình thế bất lợi của họ ở cuộc đua với Kyrgyzstan và Oman. Malaysia đã khởi đầu rất tốt với 2 chiến thắng liên tiếp để vươn lên đứng đầu bảng. Nhưng sau đó, họ thua Oman cả 2 trận và tụt xuống vị trí thứ 3. Ở chặng đường còn lại, họ buộc phải thắng cả hai, đồng thời mong các đối thủ trực tiếp sảy chân thì mới có vé đi tiếp.
Thứ 2, ĐT Malaysia mất quá nhiều trụ cột vì các nguyên nhân khác nhau. Các hậu vệ quan trọng Junior Eldstal, Safari Safari và Ruventhiran không thể lên tuyển. Trên hàng tiền vệ, Nor Azam Azih, Mukhairi Ajmal đều bị gạch tên vì chấn thương.
Ở hàng công, ĐT Malaysia chứng kiến đến 5 cái tên quen thuộc không được triệu tập gồm Arif Aiman, Ezequiel Aguero, Mohamadou Sumareh, Darren Lok và đặc biệt là Faisal Halim. Tiền đạo số 1 của ĐT Malaysia bị tạt axit và cần nhiều tháng điều trị.
Thứ 3, các tuyển thủ khác của Malaysia chưa thi đấu nhiều vì giải vô địch quốc gia nước này mới đá xong 2 vòng đầu. Nhiều cầu thủ thậm chí mới ra sân vài phút.
Trong bối cảnh hiện tại, rất khó để Malaysia toàn thắng 2 trận còn lại với Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa, qua đó thắp lên cơ hội đi tiếp.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá (14:08)
- Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 (14:07)
- Cô gái tử vong trong nhà suốt 1 năm mà không ai hay biết, cảnh sát đọc tin nhắn cuối cùng với ChatGPT mới biết nguyên nhân (14:04)
- Nghe chuyện nhà chị đồng nghiệp mà tôi sốc: Nếu là con trai chị, tôi sẽ không bao giờ kể điều gì với mẹ nữa! (14:03)
- Hai học sinh bị đánh đến xuất huyết não vì chạy xe nẹt pô (14:03)
- Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên (14:01)
- Bão chỉ trích ập xuống đầu Yamal sau thất bại của Barcelona (14:00)
- "Vòi bạch tuộc" của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt (24 phút trước)
- Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xin lỗi Hương Giang (24 phút trước)
- Danh tính người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế taxi sau va chạm giao thông (24 phút trước)