Giới chức Mỹ vừa công bố những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc lực lượng quân đội nước này thực hiện các cuộc đột kích riêng biệt, bắt giữ tàu dầu Marinera treo cờ Nga và tàu M/T Sophia với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt.
Toàn cảnh lực lượng Mỹ đột kích, bắt tàu dầu treo cờ Nga. Video: Guardian.

Chiều ngày 7/1 (theo giờ địa phương), một chiến dịch quy mô do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phối hợp cùng quân đội thực hiện đã diễn ra tại vùng biển quốc tế phía Tây Bắc Scotland. Mục tiêu là tàu chở dầu Marinera (trước đây có tên là Bella 1) đang treo cờ Nga.

Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, việc bắt giữ con tàu này là kết quả của một quá trình theo dõi và truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên Đại Tây Dương do tàu Tuần duyên Mỹ USCGC Munro thực hiện. Trước khi bị khống chế tại Bắc Đại Tây Dương theo lệnh của tòa án liên bang Mỹ, tàu Marinera đã liên tục tìm cách né tránh sự truy bắt gần khu vực Venezuela bằng các thủ thuật như thay đổi cờ hiệu và danh tính.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận lệnh tịch thu tàu Marinera đã được thi hành. Bà cho biết con tàu này bị liệt vào danh sách đen do đóng vai trò trong một "mạng lưới né tránh trừng phạt", chịu trách nhiệm vận chuyển dầu mỏ bị cấm vận từ cả Venezuela và Iran.

Song song với vụ việc của tàu Marinera, lực lượng Mỹ cũng tiến hành chặn bắt một tàu chở dầu khác mang tên M/T Sophia trên vùng biển Caribe. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ mô tả đây là một tàu chở dầu cơ giới không quốc tịch, đang tiến hành các hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển quốc tế. Hiện tại, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống con tàu này về Mỹ để xử lý.

Để chứng minh cho các hành động thực thi pháp luật trên biển, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem và Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đã đăng tải các đoạn video ghi lại quá trình đột kích lên nền tảng mạng xã hội X vào ngày 7/1. Các hình ảnh cho thấy sự hiện diện áp đảo của quân đội Mỹ khi tiếp cận và kiểm soát các mục tiêu.

Về phía thủy thủ đoàn tàu Marinera, Bộ trưởng Pam Bondi cho biết các thành viên trên tàu đã cố gắng tìm cách tránh bị bắt giữ. Hành động này khiến họ phải đối mặt với cuộc điều tra toàn diện và các cáo buộc hình sự vì không tuân thủ mệnh lệnh của lực lượng Tuần duyên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định con tàu thuộc diện chịu lệnh của Mỹ, đồng nghĩa với việc các thủy thủ có thể bị đưa về Mỹ để hầu tòa. Bà Bondi cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới các tàu thuyền khác đang bị giám sát: thủy thủ đoàn của các tàu bị trừng phạt sẽ đối mặt nguy cơ bị truy tố nếu không tuân thủ chỉ thị của quan chức liên bang.

Trước những diễn biến này, phía Nga đã lập tức lên tiếng. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình, nhận định nhiều khả năng có công dân Nga nằm trong số thủy thủ đoàn bị bắt giữ. Moscow kêu gọi Washington phải đảm bảo việc đối xử nhân đạo, tôn trọng nhân phẩm đối với các thủy thủ và tạo điều kiện để họ sớm được trở về nhà.

QT (SHTT)