Một loạt các thảm họa lũ lụt và lở đất đã quét qua nhiều quốc gia Châu Á, cướp đi sinh mạng của hơn 900 người. Giới chức tại Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, gấp rút tìm kiếm hàng trăm nạn nhân mất tích và tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Theo tờ Guardian, những kiểu hình bão bất thường do khủng hoảng khí hậu gây ra, bao gồm sự thay đổi về thời gian và cường độ, đã dẫn đến lượng mưa lớn kỷ lục, lũ quét và gió giật mạnh hơn, gây ra thảm họa trên diện rộng.

Lũ lụt trên khắp Sri Lanka được coi là thảm họa tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Video: The Guardian

Sri Lanka: Thảm họa tồi tệ nhất trong hai thập kỷ

Tại quốc đảo Sri Lanka ở Nam Á, số người tử vong do lũ lụt và lở đất đã tăng mạnh lên tới 334 người tính đến ngày 30/11. Thậm chí, nhiều khu vực trũng thấp thuộc thủ đô Colombo cũng bị ngập nặng.

Đây được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại Sri Lanka trong hai thập kỷ qua, kể từ trận sóng thần kinh hoàng năm 2004 khiến gần 31.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người mất nhà cửa. Hơn 148.000 người khác hiện tại đã phải di dời và đang sống trong các điểm trú ẩn tạm thời sau khi cơn bão Ditwah càn quét.

Indonesia: Hàng nghìn người mắc kẹt, thiếu nhu yếu phẩm

Tình hình ở Indonesia còn bi đát hơn, nhà chức trách thống kê có hơn 442 người thiệt mạng và 402 người vẫn đang mất tích.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực hết mình để tiếp cận các khu vực chịu tác động nặng nề trên đảo Sumatra, nơi có hàng nghìn người đang bị mắc kẹt mà không có nhu yếu phẩm thiết yếu. Tính đến ngày 30/11, ít nhất hai khu vực trên đảo Sumatra vẫn bị cô lập hoàn toàn. Chính phủ đã phải khẩn trương triển khai hai tàu chiến từ Jakarta tới để cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp.

Thái Lan: Trận lũ tồi tệ nhất trong một thập kỷ

Thái Lan cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của thảm họa. Ít nhất 162 người đã thiệt mạng trong một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất nước này trong một thập kỷ qua. Chính quyền vẫn đang tiếp tục phân phối hàng cứu trợ và tập trung khắc phục các thiệt hại khổng lồ về cơ sở vật chất.

Mặc dù mùa gió mùa hàng năm (thường diễn ra từ giữa tháng 6 tới tháng 9) vốn gây ra mưa lớn, lở đất và lũ quét, nhưng năm nay, một cơn bão nhiệt đới đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Điều này khiến Indonesia và Thái Lan trở thành những quốc gia ghi nhận số người tử vong vì lũ lụt cao nhất trong những năm gần đây.

QT (SHTT)