Quân đội Trung Quốc vừa gây chú ý khi đăng tải những thước phim quay từ trên không, cho thấy hình ảnh cận cảnh thành phố Đài Bắc và tòa tháp biểu tượng Taipei 101 ngay trong tâm điểm cuộc diễn tập quy mô lớn bao vây hòn đảo.

Ngày 29/12, Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phát đi một đoạn video trên tài khoản Weibo chính thức với tiêu đề đầy ẩn ý: "Thật gần, thật đẹp - Đến Đài Bắc bất kỳ lúc nào". Đây là một phần trong chiến dịch truyền thông đi kèm cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" đang diễn ra dữ dội tại các vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan.

Hình ảnh từ buồng lái và thông điệp "chạm tay vào biểu tượng"
Đoạn phim khiến dư luận bất ngờ khi trình chiếu góc nhìn từ buồng lái máy bay chiến đấu và boong tàu chiến. Những thước phim cho thấy phong cảnh Đài Loan nhìn từ tầng mây với dãy núi Trung Ương hùng vĩ và đặc biệt là tòa tháp Taipei 101 – công trình cao nhất hòn đảo – hiện rõ từ xa.

Kèm theo hình ảnh, Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ đăng tải những dòng bình luận đầy tính răn đe: "Bạn ở ngay dưới cửa sổ buồng lái của tôi. Bạn ở ngay trước mũi tàu của tôi. Chỉ cần với tay ra, tôi có thể múc nước hồ Nhật Nguyệt". Video còn ghi lại cảnh phi công Trung Quốc trưng bày phù hiệu quân chủng và chụp ảnh với phông nền là địa hình hòn đảo.

Trước đó, tài khoản China Military Bugle của PLA cũng công bố những thước phim mới nhất từ thiết bị bay không người lái (UAV), cho thấy góc nhìn trực diện từ trên cao xuống trung tâm Đài Bắc, cách đại lục khoảng 100 km.

Huy động tổng lực hải, lục, không quân và tên lửa
Theo thông báo từ phía Trung Quốc, cuộc diễn tập Sứ mệnh Công lý 2025 huy động tổng lực các lực lượng hải quân, lục quân, không quân và tên lửa. Người phát ngôn Thi Nghị nhấn mạnh, đây là "biện pháp cảnh báo nghiêm khắc" nhắm vào các lực lượng ly khai và là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 11 tỷ USD cho Đài Loan. Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thực hiện mục tiêu thống nhất.

Phản ứng từ phía Đài Loan
Tính đến sáng 30/12, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan chưa đưa ra bình luận trực tiếp về các đoạn video nói trên. Tuy nhiên, bản tin cập nhật an ninh cho biết tình hình thực tế đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Trong vòng 24 giờ qua, họ đã ghi nhận sự hiện diện của 130 máy bay, 14 tàu quân sự và 8 tàu công vụ Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo. Đặc biệt, có tới 90 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan để tiến vào các vùng nhận diện phòng không ở nhiều phía.

Bà Karen Kuo, phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan, đã lên tiếng lên án cuộc diễn tập, gọi đây là hành động "coi thường chuẩn mực quốc tế" và mang tính chất đe dọa quân sự. Hiện lực lượng phòng vệ hòn đảo đã thiết lập trung tâm phản ứng và triển khai các đơn vị phù hợp để tiến hành diễn tập phản ứng nhanh trước các động thái của PLA.

Đây là đợt diễn tập bắn đạn thật quy mô nhất kể từ hồi tháng 4, đánh dấu một nấc thang mới trong cuộc đối đầu địa chính trị tại khu vực eo biển Đài Loan.

QT (SHTT)