Sau khi hoàn thành Ngữ văn và Toán với tỷ lệ dự thi 100%, 326 thí sinh tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sáng 15/8 tiếp tục làm hai môn tự chọn, khép lại kỳ thi lại.

Sáng 15/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Các em thực hiện hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút, bắt đầu tính giờ từ 7h35.

Trong số các môn được lựa chọn, Tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất, tiếp đến là Vật lý, Hóa học, Lịch sử và các môn còn lại.

Theo kế hoạch, các môn tự chọn được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Buổi chiều cùng ngày được bố trí làm thời gian dự phòng.

15-1786754803-326-thi-sinh-tuyen-quang-hoan-tat-ngay-thi-cuoi-ky-thi-tot-nghiep-thpt
Lực lượng công an đảm bảo công tác an ninh, an toàn và phân luồng giao thông tại cổng trường.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên 14/8, toàn bộ 324 thí sinh có mặt đã hoàn thành bài thi Ngữ văn, đạt tỷ lệ 100%. Đến buổi chiều, 326/326 thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán. Không có thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Như vậy, cả hai môn thi trong ngày đầu tiên đều ghi nhận tỷ lệ thí sinh dự thi tuyệt đối.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, các thí sinh dự thi ngày 14/8 đều có mặt đầy đủ, đúng giờ. Đề Ngữ văn và Toán được đánh giá có định dạng và mặt bằng độ khó tương đương với đợt thi trước, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng phân loại học sinh.

Một số thí sinh sau khi hoàn thành bài thi cũng nhận xét đề tương đối vừa sức và có mức độ tương đương đề tốt nghiệp đã tổ chức trước đó.

Đối với môn Toán, thầy giáo Đinh Cao Thượng, Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình, nhận định đề thi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời có những câu hỏi ở mức độ cao hơn để phân hóa học sinh khá, giỏi.

Một số dạng bài có sự tương đồng với đề Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào tháng 6, góp phần đánh giá năng lực và phân loại thí sinh. Những câu hỏi ở mức nhận biết, thông hiểu được thiết kế rõ ràng, không mang tính đánh đố.

Bên cạnh đó, khoảng 30% câu hỏi yêu cầu thí sinh có tư duy linh hoạt, khả năng mô hình hóa toán học và giải quyết vấn đề, qua đó tạo sự phân hóa giữa học sinh khá và giỏi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại duy nhất Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên.

Theo kế hoạch, số lượng thí sinh đăng ký từng môn gồm 140 em chọn Vật lý, 113 em Hóa học, 38 em Sinh học, 113 em Lịch sử, 37 em Địa lý và 4 em Tin học. Ở nhóm Ngoại ngữ có 207 thí sinh, trong đó 198 em chọn Tiếng Anh, 7 em Tiếng Trung Quốc, 1 em Tiếng Nhật và 1 em Tiếng Hàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng việc phải thi lại chắc chắn tác động đến tâm lý thí sinh, nhưng đây là phương án phù hợp để các em có cơ hội chứng minh năng lực thực chất.

Theo ông Thưởng, việc xây dựng đề thi lại là nhiệm vụ khó bởi sẽ có sự so sánh giữa hai đợt thi về mức độ khó, dễ. Ban ra đề phải tính toán để bảo đảm sự công bằng, đồng thời tuyệt đối tuân thủ quy chế và giữ bí mật đề thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh mục tiêu của kỳ thi lại không phải tạo ra một đề thi khó hoặc dễ hơn để chứng minh điều gì, mà phải tạo điều kiện để thí sinh thể hiện đúng năng lực. Các chuyên gia khảo thí cũng được bổ sung nhằm cân bằng độ khó giữa hai đợt.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết phổ điểm và kết quả của đợt thi lại sẽ được công bố tương tự đợt thi thứ nhất, bảo đảm tính công khai để xã hội cùng theo dõi.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6 và quyết định tổ chức thi lại cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi chuyên Tuyên Quang vào ngày 14-15/8, liên quan đến vụ việc gian lận thi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại một điểm thi duy nhất với 15 phòng thi và 70 cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức. Sau khi hoàn thành hai môn tự chọn sáng 15/8, các thí sinh cơ bản khép lại kỳ thi lại tốt nghiệp THPT.

QT (SHTT)