Trong 10 ngày cuối tháng 11 (21–30/11/2025), không khí lạnh được dự báo duy trì ổn định và có khả năng tăng cường trở lại theo hướng lệch Đông vào khoảng ngày 24–25/11. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt ngang Trung Bộ nhưng dự kiến suy yếu từ ngày 26/11.

Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo Biển Đông có thể xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới — bão hoặc áp thấp nhiệt đới — trong khoảng ngày 26–27/11.

Liên quan đến đợt không khí lạnh sắp tràn xuống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do tác động lệch Đông, thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng. Ban đêm và sáng sớm trời rét, một số khu vực vùng núi còn có thể rét đậm.

Trong khi đó, từ Thừa Thiên – Huế đến Đà Nẵng và các vùng phía Đông từ Đắk Lắk đến bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa lớn, nơi có thể mưa rất to kèm giông đến hết ngày 24/11; sau thời điểm này, lượng mưa có xu hướng giảm.

thoi tiet HN 1.jpg
Thời tiết Hà Nội những ngày tới, từ 26/11, nhiệt độ có xu hướng giảm dần về đêm, ngày vẫn có nắng. Nguồn: NCHMF

Biển Đông có thể đón 1–2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng tới

Dự báo trong giai đoạn 21/11–20/12/2025, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng Biển Đông có thể hình thành 1–2 xoáy thuận nhiệt đới, nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bên cạnh đó, không khí lạnh trong thời kỳ này được nhận định sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và mạnh hơn, có thể gây ra rét đậm và rét hại trong tháng 12.

Về lượng mưa, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Bắc Bộ và vùng từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An dự báo chỉ đạt 15–30 mm, giảm 10–20 mm so với mức trung bình. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị đạt 100–200 mm, và từ Huế đến Đà Nẵng khoảng 200–400 mm, đều thấp hơn 50–150 mm tùy nơi.

Các vùng còn lại nhìn chung duy trì lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm với mức 50–100 mm, có nơi cao hơn.

Dáng chú ý, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể đối mặt những đợt mưa lớn cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, với tổng lượng mưa 250–500 mm, thậm chí một số điểm vượt 600 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào, giông tập trung vào cuối tháng 11.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng tới được dự báo thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Bắc Bộ và dải Thanh Hóa – Đà Nẵng giảm 0,5–1,5°C; các khu vực còn lại giảm khoảng 0,5°C.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý khả năng xảy ra giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong những thời điểm giao mùa.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, Trung tâm Khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật dự báo 1–3 ngày để chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo PV (SHTT)