Nêu vấn đề nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi có đủ điện sản xuất không, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh muốn đủ điện phải có cơ chế, chính sách phát triển.

Chiều 4/12, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, năng lượng là yêu cầu quan trọng nhất trong việc kêu gọi các nhà đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

05-1764904163-chu-tich-quoc-hoi-nha-dau-tu-nao-vao-nuoc-ta-cung-hoi-co-du-dien-khong.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 4/12.

Chia sẻ thực tế “nhà đầu tư nào vào nước ta cũng hỏi có đủ điện sản xuất không”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng muốn đủ điện phải có cơ chế, chính sách phát triển. 

Vừa qua, Quốc hội đã quyết định khởi động lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió...cũng được phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chính vì thế, sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 70, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia, quy định nguyên tắc, chủ trương, các cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển năng lượng quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Nghị quyết này không phải là tháo gỡ khó khăn mà là hướng tới tương lai để có các giải pháp đồng bộ theo Nghị quyết 70.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, nếu để xảy ra vấn đề tiêu cực, trục lợi chính sách, cơ quan trực tiếp điều hành là Chính phủ và Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm.

Bắt buộc phải có một thiết chế tòa án chuyên biệt

Đối với dự Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc ban hành luật là hết sức cần thiết bởi khi hình thành Trung tâm tài chính tại TP.HCM bắt buộc phải có một thiết chế tòa án chuyên biệt tương ứng để bảo đảm môi trường pháp lý hiện đại, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.

"Đây cũng là vấn đề đã được cấp thẩm quyền trao đổi rất kỹ", ông nêu rõ.

Theo ông, hiện nay để tham gia được vào sân chơi quốc tế, phải chấp nhận chuẩn mực toàn cầu. Nếu không thiết kế được những cơ chế vượt trội, cơ chế đặc thù, không thể hình thành một trung tâm tài chính đúng nghĩa, cũng không thể thu hút và giữ chân nhà đầu tư.

"Nhà đầu tư nước ngoài bao giờ cũng nhìn vào hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp trước hết", ông nhấn mạnh và cho biết trên thực tế, năng lực ngoại ngữ cũng như hiểu biết pháp lý quốc tế của đội ngũ luật sư vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, việc cho phép ký hợp đồng, cộng tác với luật sư nước ngoài trong hoạt động của tòa án chuyên biệt là yêu cầu thực tế, nhằm đảm bảo chất lượng tư pháp và niềm tin của nhà đầu tư.

Ông chia sẻ, riêng về cơ chế đối với luật sư nước ngoài, cấp thẩm quyền đã thảo luận rất kỹ. Các vấn đề như chế độ, tiền lương, chính sách… sẽ được Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

PN (SHTT)