-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Xã hội
02/12/2025 10:37Đề xuất đặc cách tuyển dụng bác sĩ vào viên chức tại các trạm y tế xã
Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, việc thiếu bác sĩ cơ hữu vẫn là vấn đề dai dẳng. Không ít trạm chỉ có một bác sĩ, thậm chí không có ai trực tiếp phụ trách. Các thiết bị như máy siêu âm, điện tim được đầu tư từ lâu nhưng gần như không sử dụng, trong khi hồ sơ sức khỏe điện tử chưa thể triển khai do hạn chế về mạng và nhân lực công nghệ. Người dân buộc phải di chuyển xa đến bệnh viện huyện để khám các bệnh thông thường, vừa tốn kém vừa gây áp lực lên tuyến trên.
Tại phiên thảo luận ngày 2/12, các đại biểu Quốc hội nhận định đây là “điểm nghẽn” lớn nhất làm chậm tiến trình tăng cường năng lực y tế cơ sở theo định hướng của Nghị quyết 72.
Thiếu nhân lực, thiếu tiêu chí chuẩn: trạm y tế xã chật vật hoàn thành nhiệm vụ
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) cho biết khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy tình trạng thiếu cả nhân lực lẫn thiết bị y tế diễn ra phổ biến.
Theo bà, nhiều máy móc đã xuống cấp, chỉ còn mang tính “đủ hồ sơ” nhưng không thể sử dụng vì không có bác sĩ vận hành, dẫn đến lãng phí và không đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Dự thảo nghị quyết đưa ra yêu cầu khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm từ 2026 được đánh giá là cần thiết, nhưng khó khả thi nếu không có lộ trình phù hợp. Đại biểu kiến nghị nên ưu tiên trước cho nhóm người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế; đồng thời kéo dài thời gian triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử để giảm áp lực cho cơ sở.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) cũng nêu vấn đề bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã hiện hành không còn phù hợp với mô hình hành chính mới từ 1/7/2025. Trong khi nghị quyết đề ra mục tiêu 90% xã đạt chuẩn vào 2030 và 95% vào 2035, tiêu chí cập nhật vẫn chưa có, khiến mục tiêu trở nên thiếu cơ sở.
Bà cho rằng không thể “đặt chỉ tiêu rồi mới tìm cách đáp ứng”, đồng thời đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành bộ tiêu chí mới, đảm bảo linh hoạt với hai mô hình trạm y tế đang song song tồn tại.
Với mục tiêu 100% trạm y tế quản lý một số bệnh không lây nhiễm, đại biểu nhận định điều này không phản ánh đúng tình hình thực tế vì đã được triển khai nhiều năm trước. Điều quan trọng hơn là tỷ lệ bệnh nhân được điều trị tại tuyến cơ sở. Bà đề xuất đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% bệnh nhân không lây nhiễm được quản lý tại tuyến xã và đến 2035 là 90%, kèm theo gói sàng lọc cơ bản và hồ sơ sức khỏe điện tử đồng bộ.
Cần cơ chế thu hút bác sĩ mang tính đột phá
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng những chính sách trong dự thảo vẫn “chưa đủ mạnh” để thu hút bác sĩ về trạm y tế xã. Các mô hình biệt phái hay đưa bác sĩ trẻ về xã chỉ mang tính tạm thời, khiến họ khó an tâm công tác.
Theo bà, muốn xây dựng đội ngũ nhân lực ổn định, cần cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc và tạo lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Từ thực tế này, đại biểu Hà đề xuất hai giải pháp: Thứ nhất, bác sĩ từ khu vực ngoài công lập nếu về làm tại trạm y tế xã cần được tính thâm niên, xếp lương tương đương khu vực công và được đặc cách vào viên chức nếu đã có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề. Thứ hai, nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% cho bác sĩ trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế xã và ít nhất 70% cho các vị trí chuyên môn khác.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc cũng nhấn mạnh cần có chính sách thu hút theo từng vùng miền, đồng thời phát triển đội ngũ nhân lực tại chỗ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số để đảm bảo sự gắn bó lâu dài.
Bà đề xuất triển khai các chương trình đào tạo đặc thù theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” cho nhân viên y tế vùng khó khăn; luân phiên bác sĩ tuyến trên xuống hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật; và thúc đẩy chuyển đổi số trong khám chữa bệnh từ xa để bù đắp tình trạng thiếu bác sĩ.
Kết lại, đại biểu cho rằng chỉ khi các giải pháp được thực hiện đồng bộ và phù hợp điều kiện từng địa phương, mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở và bảo đảm quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe của người dân mới có thể đạt được.
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)