-
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng
Xã hội
01/06/2021 16:02Click vào quảng cáo 'trúng thưởng đồng hồ Rolex', coi chừng mất tài khoản ngân hàng
Tò mò, anh D.V. bấm vào đường link đăng ký thì được yêu cầu nhập rất nhiều thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng…
"Cảm thấy không tin tưởng, lo ngại sẽ bị hack tài khoản Zalo hoặc bị đánh cắp tài khoản ngân hàng nên tôi đã thoát ra" - anh D.V. cho biết.
Tương tự, ông B.T. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng thường xuyên nhận được tin nhắn Zalo quảng cáo mua hàng hoặc thông báo "trúng thưởng đồng hồ Rolex".
"Đồng hồ Rolex có giá trị lớn, không thể tự nhiên trúng món hàng như vậy nên tôi không bấm vào đường link trong tin nhắn để tránh rủi ro" - ông T. nói.
Không may mắn như hai trường hợp trên, theo phản ánh từ các diễn đàn về công nghệ, nhiều người đã bị mất tài khoản Zalo hoặc tài khoản ngân hàng khi bấm vào các đường link quảng cáo lừa đảo này.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng, lưu ý người dùng Zalo, Facebook không được click vào những đường link lạ, đặc biệt là link quảng cáo, trúng thưởng, bởi hầu hết các đường link này đều có mục đích lừa đảo.
"Đối tượng lừa đảo thường đăng đường link trúng thưởng có cài đặt phần mềm có khả năng đánh cắp dữ liệu cá nhân. Chỉ cần người dùng bấm vào đường link, chế độ đánh cắp dữ liệu sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Sau đó, sẽ có riêng một đội ngũ thực hiện lấy dữ liệu cá nhân và chiếm quyền của tài khoản" - ông Thắng cảnh báo và khẳng định gần như 100% người dùng bấm vào các đường link lừa đảo đều bị mất tài khoản Zalo, Facebook, ngân hàng.
Ông Thắng cũng chỉ ra một tình huống khác là người dùng Zalo nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng với trị giá giải thưởng rất lớn. Chỉ cần trả lời tin nhắn hoặc bấm vào đường link gửi kèm, người dùng cũng có thể bị mất tài khoản.
"Thông thường, tài khoản nào không cài đặt chế độ chặn tin nhắn của người lạ thì sẽ bị "bom" quảng cáo như vậy. Cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản mạng xã hội là nên cài đặt chế độ chặn tin nhắn của người lạ" - ông Thắng khuyến cáo.
Theo Hoài Dương (Nld.com.vn)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (15:07)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (15:06)
- Cúm B diễn biến nhanh: Nhiều ca suy hô hấp, phải thở máy chỉ sau vài ngày (18 phút trước)
- Vạch trần “soái ca ảo”: Lừa tình qua Telegram, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của phụ nữ Hà Nội (31 phút trước)
- Phát biểu của Chanathip phơi bày thực trạng bóng đá Thái Lan (32 phút trước)
- Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 (33 phút trước)
- "Heo năm móng" chiếm ngôi vương phòng vé 30/4, phim của Thái Hòa bất ngờ hụt hơi (37 phút trước)
- Mercedes-Benz GLC L EV ra mắt: Mẫu SUV điện sở hữu công nghệ vượt tầm giá với màn hình 39 inch (48 phút trước)
- Nam sinh Bách khoa gây ấn tượng khi tốt nghiệp sớm ngành "hot" với điểm đồ án gần tuyệt đối (1 giờ trước)
- Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối (1 giờ trước)