-
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng
Xã hội
31/05/2025 13:47COVID-19 bất ngờ 'trỗi dậy' tại TP.HCM: Số ca mắc tăng gấp 3, đã có 2 ca tử vong
Người cao tuổi, bệnh nền "gánh chịu" nhiều nhất: Đã có 2 ca tử vong thương tâm
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm TP.HCM ghi nhận một con số giật mình: trong tuần 21 (từ 19 đến 25/5), thành phố có tới 79 ca COVID-19 xác định, cao gấp gần ba lần so với mức trung bình của 4 tuần trước đó (khoảng 27 ca/tuần). Dù tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, nhưng mức tăng đột ngột này là một tín hiệu không thể xem nhẹ.
Đáng lo ngại hơn, từ đầu năm đến nay, đã có 54 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, trong đó người trên 60 tuổi chiếm tới 67%. Đặc biệt, đã có 3 ca bệnh nặng phải điều trị hồi sức tích cực, trong đó 2 trường hợp đã tử vong.
Cụ thể, một bệnh nhân nam 52 tuổi với nhiều bệnh nền phức tạp như bạch cầu cấp dòng tủy, suy tim, lao phổi cũ, sốc nhiễm khuẩn đã không qua khỏi sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 46 tuổi, dù trẻ hơn, cũng đã tử vong do biến chứng viêm đa cơ quan khi mắc COVID-19, trên nền các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm phổi hoại tử và tràn khí màng phổi. Trường hợp nặng còn lại là nữ bệnh nhân 57 tuổi, mắc đái tháo đường lâu năm, hiện đang được điều trị hồi sức sau khi ngưng tim trước nhập viện.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng tiếp nhận 6 bệnh nhân COVID-19 từ đầu năm, đa phần có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, trong tuần qua, bệnh viện ghi nhận một trường hợp nguy kịch là nữ bệnh nhân 66 tuổi đang hóa trị đa u tủy xương, phải thở oxy khi nhập viện. Ca bệnh này đã tiêm hai mũi vắc xin và từng mắc COVID-19 năm 2021, là một điển hình cảnh báo nguy cơ cao đối với nhóm người có hệ miễn dịch suy giảm.
Biến thể NB.1.8.1 "càn quét": Ngành y tế khẩn cấp cảnh báo
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị OUCRU xác nhận: biến thể NB.1.8.1 thuộc dòng Omicron đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong các mẫu virus được giải trình tự tại TP.HCM trong tháng 5. Biến thể này đã "càn quét" hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và đang lây lan nhanh chóng.
NB.1.8.1 chứa những đột biến mới tại vùng protein gai, làm dấy lên lo ngại về khả năng lẩn tránh miễn dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi (VUM). Dù vậy, phân tích ban đầu cho thấy hiệu lực miễn dịch từ vắc xin hoặc nhiễm bệnh trước đó vẫn có khả năng bảo vệ trước biến thể này.
Trước tình hình cấp bách, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống y tế chủ động sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh và tăng cường giám sát nhóm nguy cơ cao. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chủ quan: cần đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên vệ sinh tay, và đi khám sớm nếu có triệu chứng hô hấp. Đặc biệt, nhóm người già, có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch cần tăng cường cảnh giác, hạn chế tiếp xúc đông người và tái tiêm vắc xin nếu đủ điều kiện.
QT (SHTT)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (35 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (53 phút trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 5/10/2026: Hà Nội chuyển lạnh, miền Bắc mưa giông, miền Trung mưa lớn (1 giờ trước)
- Vì sao ASIAD 2026 bị chê "tệ nhất lịch sử"? (1 giờ trước)
- Hàn Quốc điều tra nghi vấn AI được dùng để tự động tìm lỗ hổng trong các vụ tấn công ngân hàng (1 giờ trước)