-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
30/05/2025 13:44Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19
Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị dự trù thuốc, thiết bị, vật tư y tế phù hợp với các tình huống, diễn biến dịch bệnh có thể xảy ra. Đồng thời, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án tiếp đón, thu dung và điều trị cho người bệnh COVID-19, thực hiện sàng lọc, phân luồng người bệnh đến khám tại đơn vị.
Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm qua đường hô hấp để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chủ động nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt là công tác cấp cứu và hồi sức tích cực. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường hội chẩn tại viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn đối với ca bệnh nặng.
Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Đống Đa – chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm của thành phố tổ chức tập huấn, tập huấn lại phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các đơn vị, đồng thời thực hiện hội chẩn trực tuyến các ca bệnh khó, bệnh nặng để đảm bảo an toàn cho người bệnh.
Trước đó, ngày 21/5/2025, Sở Y tế cũng đã có văn bản 2405/SYT-NVY chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội); các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập; cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Y tế, về việc tăng cường phòng, chống COVID-19.
Sở Y tế yêu cầu CDC Hà Nội thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại TP, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại tại cộng đồng.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại cơ sở theo diễn biến, dự báo tình hình dịch để sẵn sàng ứng phó khi số mắc gia tăng, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.
Các đơn vị tăng cường phòng lây nhiễm; có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi…; khu vực hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật… Các bên liên quan tăng cường vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh phòng bệnh, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp...
Các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Y tế thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, nhân viên, trẻ em và người được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tập trung vào các khuyến cáo (đeo khẩu trang nơi công cộng, các biện pháp phòng bệnh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn)...
Theo dõi sát tình hình sức khỏe hàng ngày của trẻ em, người được chăm sóc và cán bộ nhân viên tại cơ sở; khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp (ho, sốt, khó thở…), cần kịp thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp xử lý, triển khai biện pháp phòng, chống dịch kịp thời và hiệu quả.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 641 trường hợp mắc COVID-19 tại 39 tỉnh, thành phố, không có tử vong, trong đó TP Hà Nội ghi nhận 192 trường hợp. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội có thể tiếp tục tăng nhẹ và xuất hiện rải rác, do nhiều sự kiện, lễ hội đông người cùng việc giao lưu, đi lại tăng cao trong mùa Hè.
Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tăng cường vận động, rèn luyện thể lực và dinh dưỡng hợp lý để nâng cao thể trạng. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn kịp thời. Người dân trở về từ quốc gia có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe và phòng ngừa lây lan cho người thân và cộng đồng.
Theo Mây Hạ (Pháp Luật & Xã Hội)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (32 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (52 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)