Dự báo thời tiết 11/10/2025, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng khoảng 2-3 ngày, sau lại mưa lớn. Ngập lụt ở Hà Nội còn tiếp diễn. Từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Hình thái thời tiết trên khả năng kéo dài 2-3 ngày tới, sau đó khu vực này lại xuất hiện mưa lớn. Cụ thể, từ khoảng 13/10, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 14-16/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội ngày 11/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Ngoài ra, lũ trên các sông Cầu, Thương và Cà Lồ đang rút chậm, vẫn ở mức trên báo động 3. Ngập lụt tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn có thể duy trì trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.

W-ngap-Xuan Son-Trung Gia-P.Hai.jpg
Xã Đa Phúc, Hà Nội ngập lụt nghiêm trọng ngày 9/10. Ảnh: Phạm Hải 

Trong khi đó, ngày và đêm nay, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, giông rải rác, cục bộ mưa to 10-30mm, nơi trên 80mm (tập trung chiều và tối). Nguy cơ mưa cường suất lớn (>60mm/3h).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. 

Dự báo thời tiết ngày 11/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng ven biển sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)