Xã hội

Dự báo thời tiết 14/11/2023: Miền Bắc thấm rét, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn

Dự báo thời tiết 14/11/2023, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét. Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn và còn kéo dài. Nam Bộ cũng mưa giông vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Trong hôm nay (14/11), thời tiết khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An thấm sâu cái rét đầu Đông, thậm chí vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, riêng khu vực vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ở Thanh Hóa và Nghệ An 17-19 độ.

Dự báo thời tiết 14/11/2023: Miền Bắc thấm rét, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn
Miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 13 đến đêm 15/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 450mm; khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa có lượng mưa từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Cũng thời gian này, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 15-17/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, ở Nam Bộ từ nay đến 17/11, duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.  Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-14-11-2023-mien-bac-tham-ret-trung-bo-mua-lon-2214451.html