Hà Nội kiên quyết chỉ di dời dân khi khu tái định cư đã hoàn thiện đồng bộ, mang lại điều kiện sống tốt hơn hẳn so với nơi ở cũ.
17-1781704519-ha-noi-dat-tieu-chuan-khat-khe-cho-cong-tac-tai-dinh-cu-noi-o-moi-bat-buoc-phai-tot-hon
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Phạm Linh

Thông điệp mạnh mẽ mang tính nhân văn sâu sắc này vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh vào chiều nay, trong khuôn khổ buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Trước yêu cầu phát triển mới, Thủ đô đang đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ các đại dự án. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định mọi chính sách đều phải lấy người dân làm trung tâm.

Nguyên tắc bất di bất dịch của Hà Nội là việc di dời sẽ không diễn ra nếu các khu tái định cư chưa hoàn tất toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Nơi an cư mới của người dân phải đảm bảo chất lượng sống vượt trội hơn hẳn so với chốn cũ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội đang dốc toàn lực triển khai ba bệ phóng chiến lược gồm: Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2026. Để dọn đường cho các quy sách này đi vào thực tiễn từ ngày 1/7, HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 4 đã thông qua 54 nghị quyết quan trọng, trong đó có tới 45 nghị quyết về cơ chế đặc thù.

Mục tiêu sắp tới của Hà Nội là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mốc hai con số, bứt tốc giải ngân đầu tư công vào loạt công trình giao thông và hạ tầng huyết mạch như Vành đai 4, mạng lưới đường sắt đô thị, hệ thống cầu vượt sông Hồng và các trục cảnh quan chiến lược như Khu đô thị thể thao Olympic hay dự án cải tạo Hồ Tây.

Bên cạnh bức tranh kinh tế sôi động, Thủ đô vẫn cam kết đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, y tế, giữ gìn trật tự an ninh và bảo tồn trọn vẹn những giá trị di sản ngàn năm văn hiến.

Để hiện thực hóa những tầm nhìn lớn lao đó, Chủ tịch Hà Nội đặc biệt đề cao sức mạnh của truyền thông trong việc kiến tạo sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy báo chí luôn đóng vai trò tiên phong, đồng hành cùng thành phố truyền tải minh bạch mọi quyết sách, từ việc tổ chức lại bộ máy chính quyền hai cấp đến nỗ lực chuyển đổi số toàn diện.

Đứng trước kỷ nguyên truyền thông số đang phát triển như vũ bão, lãnh đạo thành phố kỳ vọng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ định hướng dư luận. Việc không ngừng đổi mới nội dung, tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo sẽ là chìa khóa để báo giới cung cấp thông tin chuẩn xác, đa chiều và tiếp tục nâng tầm chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới.

QT (SHTT)